.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2016

Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ

* 1.900 trẻ em bị tai nạn, thương tích trong năm 2015

Ngày 27-5, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp Văn phòng UBND thành phố tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng thường xuyên triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trẻ em bị bạo hành, ngược đãi; các điểm vui chơi chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ, các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế; đặc biệt, tai nạn, thương tích ở trẻ em vẫn có chiều hướng gia tăng… Tính đến cuối năm 2015, toàn thành phố có gần 218.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 21,6% dân số; trong đó, có 2.704 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm qua, 1.900 trẻ em bị tai nạn, thương tích, tăng 35,7% so năm 2014. Đại diện Sở LĐ-TB&XH kêu gọi các tổ chức, đơn vị tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để mọi trẻ em có điều kiện vui chơi, học tập, nhất là được giáo dục kỹ năng sống.

Dịp này, Sở LĐ-TB&XH trao 50 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và 250 suất quà (200.000 đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

BÌNH AN
 

;
.
.
.
.
.