.

Tàu huấn luyện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Ngày 3-5, tàu huấn luyện Badaro (3011HAM) của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc với 170 thành viên do ông Kim Du Seok, Giám đốc Học viện bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn tới thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ 3 tàu tới thăm hữu nghị Việt Nam.

Tàu BADARO cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng sáng 3.5.
Tàu Badaro cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng sáng 3-5.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng…

Tàu huấn luyện Badaro có chiều dài 121m, rộng 16m, lượng giãn nước trên 4.000 tấn.
Tàu huấn luyện Badaro có chiều dài 121m, rộng 16m, lượng giãn nước trên 4.000 tấn.

Trong 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu huấn luyện Hàn Quốc sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. Sau đó, đoàn sẽ xuất phát từ Đà Nẵng đi Quảng Nam để chào xã giao Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển II, thi đấu giao hữu bóng chuyền với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm trong chống cướp biển, phòng chống ô nhiễm và quản lý an toàn biển.

Hệ thống trang thiết bị trên tàu Badaro.
Hệ thống trang thiết bị trên tàu Badaro.

 

Chuyến thăm của tàu Hàn Quốc tới Đà Nẵng lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển.
Chuyến thăm của tàu Hàn Quốc tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.