.

Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn

.

Ngày 15-4-2016, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký Quyết định số 2309/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng. Hội có 6 chi hội với gần 600 hội viên, trong đó có 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Quân khu 5.
Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Quân khu 5.

Sau ngày đất nước thống nhất, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên đường Trường Sơn trở về quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng. Dẫu bộn bề giữa cuộc sống riêng, anh chị em vẫn luôn mong ước có một tổ chức chung để động viên, giúp đỡ nhau phát huy truyền thống và gìn giữ tình đồng đội năm xưa.

Từ đó, năm 1997, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn Quảng Nam-Đà Nẵng được thành lập, đến năm 1998 tách thành hai ban ở hai địa phương.

Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ban Liên lạc tạo điều kiện giúp hội viên được hưởng các chế độ, chính sách khen thưởng, đãi ngộ như: đề nghị xét tặng Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương “Chiến sĩ Trường Sơn”, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam…

Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên khó khăn, hoạn nạn, đau ốm dài ngày được tiến hành trong sự đồng tâm, nhất trí của tập thể. Đặc biệt, Ban Liên lạc vận động hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ 135 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 3 hội viên nghèo.

Nói về ân tình đồng đội, bà Nguyễn Thị Na, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) nghẹn ngào: “Tôi thật xúc động khi được các đồng đội một thời cùng chung nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 45 triệu đồng, giúp gia đình tôi sửa ngôi nhà vững chãi hơn”.

Trở về với đời thường, nhiều hội viên nêu cao tính năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Điển hình như ông Hoàng Dung (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) phát triển mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động; bà Trần Thị Thu Hương (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) mở công ty kinh doanh đa ngành nghề, hoàn thành tốt chỉ tiêu thuế Nhà nước và có nhiều đóng góp nhân đạo, khuyến học.

Từ năm 2010 đến nay, Ban Liên lạc tổ chức đưa hội viên đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm và dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, làm lễ mừng thọ 231 lượt hội viên ở độ tuổi 70, 75, 80, 85; thăm và tặng quà gần 400 lượt hội viên đau ốm…

Kinh phí hoạt động từ nguồn hỗ trợ của chính quyền, cùng kết quả vận động các nhà hảo tâm và do hội viên đóng góp. “Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm hỗ trợ các hoạt động của Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn. Nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đến thăm, động viên anh chị em hội viên và đánh giá cao sự cống hiến của những người lính Trường Sơn năm xưa”, Trưởng Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn thành phố Bùi Trung Trắc chia sẻ.

Thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức; vận động hội viên hăng hái tham gia xây dựng địa phương, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; phối hợp giải quyết các tồn đọng về chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; chú trọng thực hiện hoạt động tình nghĩa, mừng thọ, thăm đau, viếng tử, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi tập trung vận động 100% hội viên phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn; nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhiệt tình tham gia công tác địa phương, góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ, thiết thực góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh”, ông Bùi Trung Trắc nhấn mạnh.

16 năm chiến đấu trên đường Hồ Chí Minh (1959-1975), cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã làm nên hệ thống giao thông đồ sộ với 5 trục dọc, 21 trục ngang, 17.000km đường ô-tô, 600km đường sông, 1.400km đường ống dẫn dầu…  Bộ đội Trường Sơn tham gia chiến đấu hàng ngàn trận, diệt và bắt sống 17.740 tên địch, bắn rơi 2.455 máy bay các loại. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Trường Sơn và 82 đơn vị, 47 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.