.

Khen thưởng lực lượng bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

.

ĐNĐT - Chiều 29-5, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm của xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm theo quyết định 8394 của xã Hòa Phong.
Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm theo quyết định 8394 của xã Hòa Phong.

Nhấn mạnh đây là vụ án bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy nguy hiểm, với tang vật lớn nhất từ đầu năm tới nay, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương và yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm của xã Hòa Phong tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút sáng 29-5, lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của xã Hòa Phong đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Dương Lâm 1 thì phát hiện đối tượng L.T.Q. (32 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở UBND xã Hòa Phong để làm việc.

Lực lượng tuần tra phát hiện trong túi xách màu đen mà đối tượng mang theo có một gói hình khối chữ nhật (dài 16cm, rộng 10cm, cao 3cm) chất màu trắng; một gói nilon màu vàng và hai ống nhựa có chứa chất bột màu trắng; một cân tiểu ly, một roi điện và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, đối tượng còn mang theo một khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng ru-lô), bên trong có 6 viên đạn.

Đối tượng khai nhận, tất cả chất màu trắng thu giữ trên đều là heroin, trọng lượng khoảng 540 gam. Ống nhựa chứa bên trong 10 viên nén màu đỏ là ma túy tổng hợp

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, tại quán café thuộc địa bàn xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố phối hợp Công an huyện Hòa Vang bắt quả tang L.V.H (42 tuổi, quê Quảng Nam) - đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên - cùng số tiền hơn 360 triệu đồng mà H. khai là tiền dùng để mua ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.