.
GƯƠNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Chiến sĩ trẻ luôn hoàn thành nhiệm vụ

.

Tốt nghiệp Học viện Hàng hải tháng 9-2014, thiếu úy Võ Minh Đắc về nhận công tác tại Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Trên cương vị là cán bộ hàng hải, anh đã cùng đồng đội thường xuyên bám biển để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Anh tâm sự: Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, có những chiến dịch phải đối mặt với gian nan, thử thách, vượt qua sóng to, gió lớn, đối đầu với bao hiểm nguy nhưng bản thân anh luôn xác định rõ trách nhiệm và ý chí quyết tâm cùng cán bộ, chiến sĩ tàu BP 081202 luôn hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Thiếu úy Võ Minh Đắc
Thiếu úy Võ Minh Đắc

Tháng 4-2015, do yêu cầu nhiệm vụ, anh viết đơn tình nguyện tăng cường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại các tỉnh Tây Nguyên. Dù ở môi trường sông nước hay núi rừng nắng gió Tây Nguyên, bản thân anh luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau thời gian tăng cường làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nguyên, anh được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng khen thưởng đột xuất.  

Không chỉ giỏi về nghiệp vụ hàng hải, Võ Minh Đắc còn là một cán bộ Đoàn Thanh niên xuất sắc. Là đảng viên đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, anh luôn hướng cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy, tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa giúp đoàn viên thanh niên yên tâm công tác. Những lúc biên đội đi làm nhiệm vụ, anh tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thành lập phân đoàn để sinh hoạt, từ đó tạo được không khí thi đua sôi nổi giữa các phân đoàn, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, bản thân anh luôn tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu về lĩnh vực tin học để ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, công tác tại đơn vị. Trong Hội thi “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng với ứng dụng công nghệ thông tin” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức vào tháng 4 vừa qua, với đề tài “Ứng dụng phần mềm Access 2010 vào quản lý danh sách cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quản lý danh sách thiết bị trên các phương tiện”, nhóm của Võ Minh Đắc được Ban giám khảo đánh giá cao về tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và được Ban tổ chức hội thi trao giải nhất. Thiếu úy Võ Minh Đắc thực sự là một tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên đơn vị học tập và noi theo.

Quỳnh Trang

;
.
.
.
.
.