.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng thành phố "4 an"

.

Chiều 27-5, Khối thi đua quận, huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Theo đánh giá chung, năm 2015, phong trào thi đua yêu nước được các ngành, địa phương trong khối tổ chức sôi nổi, thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm do thành phố giao. Thu ngân sách tại các quận, huyện đều vượt kế hoạch đã giao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm chăm lo; các vấn đề xã hội được giải quyết kịp thời; công tác triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, xây dựng “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” đạt nhiều kết quả tích cực.

Các quận, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Phát động phong trào thi đua năm 2016, khối thi đua quận, huyện chú trọng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; xây dựng “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”; xây dựng thành phố “4 an”; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tại hội nghị, khối thống nhất chuyển giao cho quận Hải Châu làm Trưởng khối thi đua quận, huyện nhiệm kỳ 2016-2017.

Dịp này, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 cho quận Sơn Trà; Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho quận Hải Châu và quận Ngũ Hành Sơn. UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Quốc Khải

;
.
.
.
.
.