.
Đà Nẵng - Hải Phòng

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, thu hút đầu tư

.

Ngày 28-5, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Lãnh đạo hai thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng thúc đẩy hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm cùng phát triển.  Ảnh: Việt Dũng
Lãnh đạo hai thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng thúc đẩy hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm cùng phát triển. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh những điểm tương đồng và tình cảm gắn bó mật thiết của hai thành phố kết nghĩa trong nhiều năm qua. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa mong muốn hai thành phố tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, cùng tạo những đột phá mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động, mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây, đặc biệt là thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm; làm thay đổi rõ nét diện mạo thành phố Hải Phòng trong 5 năm qua. Đồng chí Võ Công Trí cho biết, sau Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trương đẩy mạnh công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo tại một số địa phương trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo đột phá trong thời gian đến.

Trong chuyến công tác này, lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn phía Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư trong và ngoài nước mà Hải Phòng thực hiện rất hiệu quả; từ đó, áp dụng những cách làm hay, sáng tạo vào thực tiễn Đà Nẵng nhằm phục vụ quá trình xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Với tình cảm chân thành và cởi mở, lãnh đạo hai địa phương cùng trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn các khu công nghiệp và khu kinh tế của thành phố Hải Phòng; những cơ chế, chính sách, biện pháp để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ hai địa phương.

Trọng tâm là sắp xếp tổ chức Đảng, đào tạo cán bộ ở cơ sở; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát triển đảng viên. Được biết, 5 tháng đầu năm 2016, thành phố Hải Phòng thu hút đầu tư hơn 1,7 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tại thành phố Hải Phòng từ trước đến nay lên hơn 12 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… là những nhà đầu tư lớn tại Hải Phòng. Trong năm 2015, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng đạt hơn 73 triệu tấn; thu ngân sách hơn 56.000 tỷ đồng.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã đến tìm hiểu hoạt động của Khu công nghiệp Tràng Duệ và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Hiện nay, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đầu tư 1,5 tỷ USD vào Khu Công nghiệp Tràng Duệ với dây chuyền sản xuất hiện đại và tự động; sản phẩm hầu hết xuất khẩu thị trường nước ngoài.   

* Trước đó, sáng 28-5, Đoàn công tác đến tham quan, tìm hiểu các dự án của Tập đoàn Sun Group tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đoàn đã đến tìm hiểu quá trình xây dựng, triển khai các hạng mục dự án Công viên Đại Dương tại phường Bãi Cháy; tham quan công trình cáp treo lập 3 kỷ lục thế giới do Sun Group đầu tư tại Quảng Ninh như: trụ cáp cao nhất; ca-bin to nhất; chứa được số lượng người nhiều nhất (230 người/ca-bin).

Cũng trong sáng 28-5, Đoàn công tác đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm ở Bến tàu không số thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và thăm Khu danh thắng quốc gia đảo Dấu, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.