.
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

Phát huy bài học đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp

.

* Chủ tịch nước thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5, gia đình chính sách, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố

Ngày 29-4, phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã và đang phát huy rất tốt bài học đồng thuận và sáng tạo, xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ tư, bên phải sang) chụp hình với cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ tư, bên phải sang) chụp hình với cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đà Nẵng cần cơ chế ưu đãi đặc thù

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những thành tựu có ý nghĩa quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được qua triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, thu nhập người dân gần 63 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng. Ngành du lịch có sự phát triển mạnh, tăng trưởng cao. Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, y tế, giáo dục có bước phát triển mới, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Chủ tịch nước khẳng định, chính những cách làm mới, sáng tạo, kinh nghiệm quý trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nhất là coi trọng, đề cao công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên đã góp phần đắc lực để thành phố phát triển năng động hơn, giành nhiều vị trí cao trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố tổ chức thành công có ý nghĩa quan trọng, nhất là xác định rõ 3 đột phá phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới. “Những nội dung, định hướng và giải pháp được thành phố đề ra là hoàn toàn đúng và trúng, quan trọng là triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý.

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh báo cáo những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh kiến nghị Bộ Chính trị và Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với thành phố triển khai có hiệu quả Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); trọng tâm là nhanh chóng ban hành nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, qua đó tạo động lực để Đà Nẵng phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò động lực của vùng, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Lãnh đạo thành phố đề nghị Trung ương ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù về huy động vốn xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với nhiều ưu đãi để thu hút các dự án đầu tư trọng điểm.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ kiến nghị Trung ương nhanh chóng bố trí vốn xây dựng cơ bản cho một số công trình khánh thành và đưa vào sử dụng trong những năm qua. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng đề xuất cần có cơ chế để mở rộng địa giới hành chính huyện đảo Hoàng Sa trong đất liền.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ thành phố cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, có môi trường sống tốt.

Thành phố cần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm lo an sinh xã hội…; xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao của khu vực; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “thành phố 3 có” và “thành phố 4 an”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thành phố cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, văn minh; nâng cao chất lượng phục vụ dân, chủ động nắm chắc và giải quyết những vấn đề phức tạp từ đầu và ngay tại cơ sở. Đảng bộ thành phố cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý thành phố cần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Riêng với Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Trung ương để có sự chuẩn bị chu đáo, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung, uy tín và vị thế của Đà Nẵng nói riêng. Đối với những kiến nghị của Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và cho biết sẽ dành thời gian xem xét, xin ý kiến của Bộ Chính trị và chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết sớm trong thời gian đến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, sớm đưa Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

* Chiều 29-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo những nội dung chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quân khu trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương kết quả đã đạt được của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5; đồng thời yêu cầu LLVT Quân khu 5 phối hợp với các tỉnh, thành phố trên địa bàn đóng quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, huyện trên địa bàn thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” trong tình hình mới; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị LLVT Quân khu 5 tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, đây chính là cội nguồn sức mạnh để LLVT Quân khu hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 sẽ đoàn kết một lòng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu, đó là đồng chí Trần Thận (sinh năm 1927, cán bộ lão thành cách mạng) nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Trọng (sinh năm 1928) có chồng và 2 con là liệt sĩ, bản thân mẹ là thương binh 4/4. Cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, lãnh đạo UBND và các sở, ngành của thành phố.

Đến thăm và động viên đơn vị thi công công trình Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần trò chuyện với các em thiếu nhi và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Cung Văn hóa Thiếu nhi.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.