.

Trà Kiểm xây dựng thôn kiểu mẫu

.

Về thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) hôm nay, chúng tôi thật ngỡ ngàng về sự đổi thay của diện mạo nông thôn nơi đây. Con đường liên thôn Trà Kiểm - Tân Hạnh ngày nào nhỏ hẹp, gồ ghề, bây giờ trở thành đường bê-tông bằng phẳng, rộng 7,5 mét, chạy giữa những vườn cây, đồng lúa xanh tươi. Chiếc cổng làng cao to, có gác lầu và mái ngói, với kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng do nhân dân đóng góp như một minh chứng về sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Đình Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, Trà Kiểm được xã chọn làm thôn thí điểm nâng chuẩn nông thôn mới, với mục tiêu xây dựng thành thôn kiểu mẫu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Đường liên thôn Trà Kiểm - Tân Hạnh.
Đường liên thôn Trà Kiểm - Tân Hạnh.

Nhân dân Trà Kiểm đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới. Tiêu biểu nhất, bà Lê Thị Hiền đã hiến 700m2 đất trong công trình mở đường từ Nhà văn hóa thôn đi lên xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bà Hiền bộc bạch: Mọi người dân trong thôn phải cùng nhau đóng góp, đồng tâm hợp sức xây dựng các công trình công cộng thì xóm làng mới mau phát triển.

Năm 2016, Trà Kiểm tập trung thực hiện các công trình trọng điểm: trồng cây xanh hai bên đường liên thôn Trà Kiểm - Tân Hạnh, xây dựng cổng Nhà văn hóa thôn, bê-tông hóa đoạn đường giao thông nội đồng, bắc điện chiếu sáng 4 đường liên tổ và 1 đường giao thông nội đồng... Trong đó, công trình bê-tông hóa và điện chiếu sáng đường giao thông nội đồng sẽ hoàn thành trong quý 2 năm nay và đây sẽ là con đường nội đồng đầu tiên trên địa bàn xã có điện chiếu sáng. Theo Trưởng thôn Nguyễn Thanh Quý, ngoài 150 triệu đồng của huyện hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới, kinh phí thực hiện các công trình đều từ nguồn xã hội hóa.

Thời gian qua, nhân dân Trà Kiểm và những người con Trà Kiểm đang làm ăn, sinh sống ở các nơi đã đóng góp hàng tỷ đồng vào quá trình xây dựng và nâng chuẩn nông thôn mới. Điển hình như ông Lê Kim Hùng (thường trú quận Hải Châu) đã ủng hộ gần 200 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng trong thôn.

Các hộ ông Nguyễn Đông, Nguyễn Đình Hùng, Lê Kỳ... cũng là những “con chim đầu đàn” trong việc đóng góp xây dựng và nâng chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, hoạt động khuyến học, khuyến tài nơi đây phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Ngoài chi hội khuyến học của thôn còn có 4 chi hội khuyến học của các tộc họ, cùng nhau chăm lo sự nghiệp trồng người, thiết thực góp phần vào hành trình nâng chuẩn nông thôn mới.

Mặt khác, từ các kiến thức được tập huấn cùng với sự năng động, sáng tạo, nhân dân Trà Kiểm vận dụng tốt tiến bộ kỹ thuật, làm tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Điển hình như các hộ trồng lúa trên cánh đồng mẫu đã sản xuất thành công các giống lúa cao sản, thường xuyên đạt năng suất từ 60-65 tạ/hecta.

Mô hình nuôi chim cút ở Trà Kiểm được duy trì và phát triển mạnh, đến nay đã có 41 hộ nuôi với tổng đàn cút gần 200.000 con, trong đó hộ ông Nguyễn Đăng Tường thường xuyên nuôi 6.000 cút mẹ, bình quân mỗi ngày bán 5.700 trứng cút; trừ chi phí, lãi ròng trên 300.000 đồng...

Ở Trà Kiểm, mỗi năm có hai lễ tắt bếp vào ngày Kỵ yên (12-2 âm lịch) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18-11. Vào hai ngày này, nhân dân Trà Kiểm và những người con Trà Kiểm sinh sống ở các nơi nô nức trở về, tự nguyện ủng hộ kinh phí, tham gia các hoạt động văn nghệ - thể thao - liên hoan, sôi nổi đóng góp ý kiến xây dựng quê hương. “Với các hoạt động phong phú, cán bộ và nhân dân thôn Trà Kiểm quyết tâm phấn đấu làm mô hình thôn kiểu mẫu nông thôn mới sớm thành hiện thực”, Bí thư Chi bộ thôn Trần Viết Quốc chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.