.

Lãnh đạo thành phố chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

.

Sáng 7-4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào (từ ngày 13 đến 15-4, Phật lịch thứ 2559), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa DCND Lào tại Đà Nẵng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội LHPN thành phố, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chúc Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào trong thời gian qua được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng - an ninh…, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh chúc hai bên tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong việc vun đắp và triển khai các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay, đồng thời chúc tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn Lương

* Ngày 7-4, tại Trường THPT Khongsedone (tỉnh Salavane, Lào), đoàn công tác Đà Nẵng do Sở Ngoại vụ dẫn đầu đến thăm và làm việc với huyện Khongsedone, tỉnh Salavane, Lào.

Tại buổi làm việc, ông Thomsay, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Salavane, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, giúp đỡ và có nhiều chương trình hỗ trợ tỉnh Salavane trong thời gian qua như: xây cầu tại huyện Napi, phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Công Tiến nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào nói chung và tỉnh Salavan nói riêng. Ông Tiến bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng có những hoạt động tình nguyện trên đất nước bạn Lào để góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ giữa hai địa phương ngày một bền chặt hơn. Nhân dịp Tết cổ truyền của Lào, ông Tiến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt đến Sở Ngoại vụ tỉnh Salavane và thầy trò Trường THPT Khongsedone; chúc mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi bền vững.

Năm 2000, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng cho Trường THPT Khongsedone xây dựng khu nhà gồm 10 phòng học. Trong chương trình đẩy mạnh, chuyển hướng Trường THPT Khongsedone thành Trường hữu nghị Đà Nẵng - Salavane, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư hơn 7 tỷ đồng cho trường xây khu phòng học mới và sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.