.

Xử lý nghiêm vụ phá rừng ở bán đảo Sơn Trà

.

Sau khi vụ phá rừng ở bán đảo Sơn Trà bị phát hiện, các cơ quan chức năng thành phố đã nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc. Bước đầu, những tổ chức, cá nhân liên quan đã bị đình chỉ công tác, vụ việc từng bước đang được làm sáng tỏ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết kiểm tra hiện trường vụ phá rừng chiều 1-3. 				          Ảnh: NGỌC ĐOAN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết kiểm tra hiện trường vụ phá rừng chiều 1-3. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ kiểm lâm

Sáng 1-3, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn để triển khai các quyết định xử lý cán bộ liên quan đến vụ phá rừng ở bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố công bố các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ lãnh đạo và 3 nhân viên Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn trong thời hạn 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc chặt phá rừng và việc nội bộ không đoàn kết.

Các cán bộ, nhân viên bị đình chỉ gồm các ông: Trần Văn Thanh, Hạt trưởng; Lê Phước Bảy, Hạt phó; Phan Văn Khoa, Nguyễn Hải Châu và Lê Văn Hải, cùng là kiểm lâm viên.  

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xử lý vụ phá rừng ở bán đảo Sơn Trà; đồng thời, giao ông Lê Văn Nhì, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm thành phố phụ trách Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng, Phó phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm thành phố làm Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; bổ nhiệm mới 2 cán bộ cho Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn. 

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho rằng, khu vực xảy ra vụ phá rừng này đã được bàn giao và đã có chủ. Nếu xảy ra phá rừng ở rừng đặc dụng thì Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ở khu vực đã bàn giao cho địa phương nên kiểm lâm chịu một nửa trách nhiệm. 

Cũng theo ông Lương, trách nhiệm của UBND phường Thọ Quang và của Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đến đâu thì sẽ được giải quyết trong thời gian đến. Qua vụ việc này cho thấy, các cán bộ kiểm lâm của Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã không sâu sát, thiếu trách nhiệm nên để xảy ra vụ phá rừng trước và sau Tết Nguyên đán 2016. Chi cục Kiểm lâm thành phố sẽ xử lý đúng người, đúng lỗi phạm.

Thêm một vụ phá rừng khác

Qua phản ánh của người dân, ngoài vụ phá rừng ở tiểu khu 62, khu vực Hố Sâu, thuộc tiểu khu 54 rừng Sơn Trà cũng xảy ra vụ phá rừng tương tự. Sáng 1-3, quan sát tại hiện trường, chúng tôi phát hiện một khu rừng rộng hàng nghìn mét vuông bị triệt hạ, nhiều loại cây bị chặt ngã đổ ngổn ngang. Trong đó, có nhiều cây to bằng bắp tay, bắp chân người lớn. Nguy hiểm hơn, cành lá cây rừng bị đốn hạ khô quắp nằm từng lớp trên mặt đất, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.  

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho hay, khu rừng bị chặt hạ ở tiểu khu 54 của ông Phạm Hùng Mạnh, trú tổ 51 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Năm 1997, ông Mạnh được Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giao khoán 10,8 hecta.

Hiện nay, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã bàn giao hồ sơ nhưng chưa bàn giao cụ thể hiện trường cho UBND phường Thọ Quang. Ngày 13-1-2016, ông Phạm Hùng Mạnh có đơn gửi UBND phường Thọ Quang đề nghị được “Chăm sóc, làm cỏ rừng giao khoán”.

Sau đó, UBND phường Thọ Quang chuyển đơn cho kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đề nghị hướng dẫn ông Mạnh thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sự việc ông Phạm Hùng Mạnh không chỉ phát quang mà chặt luôn cây rừng, UBND phường Thọ Quang đã yêu cầu ông Mạnh dừng ngay việc phát quang, chặt cây, chờ cơ quan chức năng xử lý.    

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, đo đạc cụ thể diện tích rừng bị xâm hại. Trên cơ sở đó, UBND quận Sơn Trà phối hợp Sở NN&PTNT có hướng xử lý và báo cáo thành phố. 

Liên quan đến vụ phá rừng ở bán đảo Sơn Trà, chiều 1-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết trực tiếp kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 62 và 54 rừng bán đảo Sơn Trà.

Tiếp đó, tại UBND quận Sơn Trà, ông Phùng Tấn Viết chủ trì buổi làm việc với Sở NN&PTNT và lãnh đạo UBND quận Sơn Trà để nghe báo cáo về vụ phá rừng. 

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chỉ đạo Sở NN&PTNT tổng hợp và có kết luận chính xác về vụ việc để xử lý. Qua kiểm tra, đây không phải là rừng đặc dụng mà là rừng sản xuất, đã được quy hoạch và nằm trong dự án khu du lịch Tiên Sa. Đất nằm trong dự án thì tuyệt đối không được trồng cây.
 
Văn phòng UBND thành phố phối hợp cùng Sở NN&PTNT, UBND quận Sơn Trà công bố lại quy hoạch để người dân biết. 
 
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết cũng yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND quận Sơn Trà thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trong việc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ phá rừng; chỉ đạo các lực lượng chức năng giữ nguyên hiện trường; dọn cành nhánh bị chặt để tránh xảy ra cháy rừng; thu dọn hết các vật dụng cá nhân, công cụ lao động ra khỏi rừng; tiến hành bàn giao thực tế theo diện tích đã được thành phố quy hoạch.


NGỌC ĐOAN - HOÀNG LONG

;
.
.
.
.
.