.

Nhiều hoạt động hỗ trợ Tết

.

* Ngày 1-2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các cấp Hội đã huy động được hơn 1.500 suất quà với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng để giúp nạn nhân chất độc da cam khó khăn. Trong đó, Thành Hội huy động được hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, còn lại là các cấp Hội vận động.

PHƯƠNG TRÀ

* Ngày 1-12, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao 227 suất quà Tết với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ ngư dân và người khuyết tật trên địa bàn.

BÌNH AN

* Ngày 1-2, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức trao 277 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, UBND phường Tam Thuận còn trao hơn 2 tấn gạo cùng nhiều phần quà Tết giá trị cho các hộ khó khăn.

MỘC MIÊN

* Chiều 1-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Chung tay lo Tết cho người nghèo”, qua đó trao 360 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn, tổng trị giá 110 triệu đồng, từ nguồn vận động của các đơn vị, doanh nghiệp. Trong dịp Tết này, Mặt trận các cấp đã trao trên 2.500 suất quà cho hộ nghèo của quận Thanh Khê với tổng số tiền gần 850 triệu đồng, trong đó, Mặt trận thành phố hỗ trợ gần 600 suất quà, còn lại do quận và phường vận động. Đến nay, cơ bản trên 2.800 hộ nghèo địa bàn quận đều được hỗ trợ quà Tết Bính Thân 2016.

XUÂN DUYÊN

* Hưởng ứng Chương trình “Xuân yêu thương” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ngày 1-2, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức thăm và tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho người nghèo trên địa bàn quận. Trước đó, Hiệp hội DNNVV đã đến tặng 50 suất quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi thành phố, 20 suất quà cho trẻ em nghèo tại Làng Hy vọng, quận Thanh Khê và 40 suất quà cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung bướu. Tổng số tiền Hiệp hội DNNVV hỗ trợ trong dịp Tết Bính Thân là 80 triệu đồng do Hiệp hội vận động từ các doanh nghiệp thành viên.

THANH TÌNH

* Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Đà Nẵng vừa trao 200 suất quà Tết trị giá 10 triệu đồng cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  Dịp này, CBCNV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng) tặng 250 suất quà Tết trị giá 75 triệu đồng cho đồng bào nghèo phường Hải Châu 1, quận Hải Châu và quận Sơn Trà; 30 suất quà Tết trị giá 15 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động nghèo.

THÀNH LÂN

* UBND phường 13 (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị kết nghĩa với phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và ông Nguyễn Sương, chủ phương tiện 2 tàu cá xa bờ ĐNa 90603 và 90604 (trú tổ 160 phường Nại Hiên Đông) đã hỗ trợ 2 tấn gạo tặng 133 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường, giúp bà con có điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

MAI VĂN ĐÀO

* Ngày 1-2, Văn phòng Tổ chức Trả lại tuổi thơ tại Đà Nẵng trao tặng 100 suất quà Tết cho hộ nghèo thông qua hình thức hỗ trợ 90% giá trị mua hàng đối với những loại thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết.
Cùng ngày, lãnh đạo khách sạn Mường Thanh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà tổ chức trao tặng 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận. Nguồn kinh phí do cán bộ, công nhân viên, lao động khách sạn Mường Thanh ủng hộ.

MINH NGỌC

* Bà Đinh Thị Anh, chủ nhà hàng Bé Anh (tổ 221, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), hỗ trợ 30 suất quà cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại khoa Nội Thận, Bệnh viện Đà Nẵng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.