.

Lãnh đạo thành phố chúc Tết

.

ĐNĐT - Sáng 4-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan tới thăm, chúc Tết Sư đoàn không quân 372; đơn vị thi công công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng và Học viện Chính trị Hành chính khu vực 3.

Tại các đơn vị tới thăm, đồng chí Huỳnh Đức Thơ thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và nhấn mạnh những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đạt được trong năm qua.

Đại tá Nguyễn Văn Định, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 thay mặt đơn vị bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của thành phố để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại Sư đoàn không quân 372.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng quà Sư đoàn không quân 372.

Tại công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, đại diện đơn vị điều hành và tư vấn giám sát Ban Quản lý Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng báo cáo về tiến độ thi công, theo đó, hiện công trình đã hoàn thành 47% hạng mục xây lắp phần thân, điều hòa không khí, hạ tầng cảnh quan… 

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình đối với việc phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, bồi dưỡng trí tuệ cũng như vui chơi, rèn luyện thể chất cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị cần tập trung thi công, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, thẩm mỹ, hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra vào tháng 7-2016.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 3.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thăm, chúc Tết Học viện Chính trị Hành chính khu vực 3.

Thăm và chúc Tết tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực 3, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những đóng góp to lớn của Học viện, đồng thời bày tỏ mong muốn Học viện tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc nghiên cứu, đào tạo về mặt chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.