.

Đường phố sạch, đẹp trong dịp Tết

.

Dự báo lượng rác thải sẽ rất lớn trong dịp Tết, vì vậy ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, công ty đã có kế hoạch chu đáo nhằm triển khai lực lượng thu gom rác thải, đảm bảo đường phố luôn sạch, đẹp.

Công ty CP Môi trường đô thị huy động tối đa lực lượng để phục vụ vệ sinh môi trường trong dịp Tết Bính Thân.
Công ty CP Môi trường đô thị huy động tối đa lực lượng để phục vụ vệ sinh môi trường trong dịp Tết Bính Thân.

Theo đó, Công ty CP Môi trường đô thị huy động 1.146 công nhân và thuê thêm 350 người; huy động  47 đầu xe chuyên dùng các loại và thuê 10 xe bán tải tăng cường công tác thu gom rác thải trong dân cư, cơ quan, đơn vị, các chợ đã có hợp đồng phục vụ, vệ sinh đường phố, vỉa hè, bãi biển, sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang, nghĩa trang Hòa Sơn; đặc biệt là tại chợ hoa, chợ đêm, các điểm bắn pháo hoa, khu vui chơi giải trí... để bảo đảm vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải, đất đá lưu cữu tại các khu công cộng trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết.

* Ông cho biết cụ thể hơn kế hoạch của công ty trong dịp Tết này?

- Thời gian triển khai được công ty chia làm 3 đợt. Đợt 1, từ ngày 25-1 đến 3-2 (nhằm ngày 16 đến 25 tháng Chạp năm Ất Mùi), các xí nghiệp môi trường tăng cường thu gom rác trên địa bàn; tham gia tổng dọn vệ sinh vào các ngày thứ bảy, chủ nhật tại các địa phương; thu dọn rác lưu cữu, đất đá trên vỉa hè; tổ chức dọn vệ sinh và cho sơn vôi các trạm trung chuyển và nhà vệ sinh công cộng, sửa chữa thùng rác công cộng...

Dự kiến thu gom 910-980 tấn rác/ngày. Đợt 2, từ ngày 4-2 đến 8-2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Ất Mùi và sáng mồng 1 Tết Bính Thân), các xí nghiệp môi trường phối hợp với xã, phường tổng dọn vệ sinh trong những ngày cận Tết. Tăng cường thu gom rác, không để tồn đọng; vệ sinh đường phố, khu công cộng và sông, dọc bờ biển, âu thuyền Thọ Quang và nghĩa trang Hòa Sơn; đồng thời làm vệ sinh trên tất cả các đường phố, khu dân cư, cơ quan, trường học, bệnh viện...

Xí nghiệp Môi trường Hải Châu 2 triển khai lực lượng phục vụ vệ sinh chợ hoa theo kế hoạch; vệ sinh thùng rác đặt trên đường đảm bảo mỹ quan đô thị, nhất là các ngày Tết; đảm bảo nước uống và bữa ăn tại chỗ cho người lao động... Các xí nghiệp môi trường trên địa bàn phục vụ lễ bắn pháo hoa (cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, khu vực phòng cháy chữa cháy số 5 Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, bãi đất trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu) bảo đảm thu dọn rác sau khi bắn pháo hoa.

Dự kiến lượng rác khoảng 1.050-1.400 tấn/ngày, riêng ngày 29 Tết đến giao thừa tăng gấp 4,3 lần so với ngày thường, tức khoảng 3.010 tấn. Đợt 3, từ ngày 11-2 đến 13-2 (nhằm ngày mồng 4 đến mồng 6 tháng Giêng) giải quyết lượng rác sau Tết.

Ngày mồng 4 Tết, tổng ra quân dọn vệ sinh và đến mồng 6 tháng Giêng, đưa công tác vệ sinh môi trường trở lại hoạt động bình thường. Tăng cường thu gom rác trong khu vực dân cư từ mồng 4 trở đi. Tiến hành vệ sinh đường phố, vớt rác trên sông Hàn, dọn vệ sinh ven biển, âu thuyền Thọ Quang, thu gom rác y tế không để tồn đọng... Dự kiến lượng rác 1.060-1.120 tấn/ngày...

* Để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trong Tết, theo ông, người dân, doanh nghiệp cần phải làm gì?

- Song song với kế hoạch huy động lực lượng phục vụ Tết, công ty cũng đã có tờ trình UBND thành phố chỉ đạo công tác phục vụ vệ sinh dịp Tết Bính Thân năm 2016. Cụ thể, yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ phương tiện, lái xe chở vật liệu xây dựng chấm dứt vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn thành phố từ 6 giờ ngày 2-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Ất Mùi); đồng thời tự tổ chức dọn vệ sinh hoặc liên hệ hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng để tổng dọn đất, đá và các vật liệu rơi vãi trên đường, trên công trường đang thi công dở dang nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty ngừng phục vụ thu gom rác thải từ 16 giờ ngày 6-2 (nhằm ngày 28 Tết). Đối với hộ gia đình, ngừng phục vụ thu gom rác thải từ 18 giờ ngày 7-2 (nhằm ngày 29 Tết). Đối với các chợ trên địa bàn thành phố, yêu cầu ngừng hoạt động mua bán, đóng cửa các chợ từ 20 giờ ngày 7-2 (nhằm ngày 29 Tết) để thu gom rác và kết thúc thu gom đúng 22 giờ.

Đối với chợ hoa tập trung trên địa bàn thành phố, yêu cầu ngừng hoạt động nhập hoa mới vào chợ hoa, giảm dần hoạt động mua bán từ 22 giờ ngày 7-2 (nhằm ngày 29 Tết). Đề nghị Công an quận Hải Châu bố trí lực lượng hỗ trợ cưỡng chế những hộ bán hoa thu dọn các vật dụng, hoa, cây cảnh chưa bán hết (nếu muốn thu hồi về) trước 23 giờ 30 đêm giao thừa để Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tổng dọn vệ sinh dứt điểm trước 2 giờ sáng mồng 1 Tết.

Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, đêm giao thừa, các ngày Tết và sau Tết Bính Thân năm 2016, đề nghị nhân dân đốt vàng mã, giấy, lễ vật cúng các loại trong thùng chứa, sau khi đốt xong phải tưới nước dập tắt lửa để tro nguội trước khi đổ vào thùng chứa rác công cộng.

Không đốt vàng mã, giấy, lễ cúng, xả rác bừa bãi tùy tiện dưới lòng đường phố, trên vỉa hè, khu dân cư và các khu vực công cộng... nhằm giữ gìn thành phố luôn xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện tốt cho nhân dân vui Xuân đón Tết, đồng thời hỗ trợ Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ trong đợt phục vụ vệ sinh môi trường đón Tết cổ truyền dân tộc Bính Thân năm 2016…

*Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

NGỌC PHÚ thực hiện

;
.
.
.
.
.