.
Chuyện tổ, chuyện thôn

Nhân rộng khu dân cư thân thiện môi trường

.

Từ tháng 9-2014, Ban công tác Mặt trận KDC Mỹ Đa Tây 5 (phường Khuê Mỹ) đã tiếp thu xây dựng mô hình “Khu dân cư (KDC) thân thiện môi trường” với 6 nội dung và 18 tiêu chí, để xây dựng “KDC thân thiện môi trường” điểm của quận Ngũ Hành Sơn.

Vượt qua những khó khăn ban đầu của đơn vị làm điểm, Ban công tác Mặt trận KDC Mỹ Đa Tây 5 đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiệu quả, từ việc giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc thực hiện điểm về xây dựng mô hình, cũng như những thuận lợi, khó khăn cần vượt qua.

“Ban đầu, khi phổ biến mô hình sẽ áp dụng điểm tại KDC, bà con cơ bản thống nhất về chủ trương, nhưng ai cũng lắc đầu từ mỗi chuyện đóng góp một lúc 200.000 đồng/hộ để làm khung rào gốc cây, trồng hoa trong khung vì cho rằng làm như thế có hiệu quả gì, đẹp như thế nào và duy trì được bao lâu…

Nhưng khi đã hiểu thì ai cũng đóng góp đầy đủ, tích cực tham gia và chung tay xây dựng KDC thân thiện môi trường. Bây giờ, dọc đường Lê Văn Hiến, mỗi gốc cây đều có khung gỗ che chắn, trong khung được trồng hoa, xanh tươi, sạch sẽ”, ông Trần Văn Minh, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC Mỹ Đa Tây 5, cho biết.

Giờ đây, đi về KDC Mỹ Đa Tây 5, có lẽ không ai phủ nhận câu chuyện mà vị trưởng ban công tác Mặt trận KDC chia sẻ, bởi bên cạnh đường xanh-sạch-đẹp, còn có tấm biển treo rất ấn tượng ngay mặt tiền đường Lê Văn Hiến - bảng đăng ký thực hiện phong trào “Gia đình 7 tốt” và bảng tuyên truyền “Lựa chọn phương thức hỏa táng vì mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường”…

Để có thành quả đó, phải kể đến chủ trương của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn về việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Từ đó, toàn quận có 15.062/15.509 hộ đăng ký “Gia đình văn hóa” (đạt 97,12%) và 485/485 tổ đăng ký “Tổ dân phố văn hóa” (đạt 100%).

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, chọn 21 KDC làm điểm do Mặt trận chủ trì vận động, triển khai hưởng ứng, tập trung chủ yếu các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại KDC, các bãi đất trống, bãi biển, làm rào chắn bảo vệ cây xanh và xóa quảng cáo, rao vặt; vận động các hộ buôn bán, kinh doanh các dịch vụ niêm yết giá, giao tiếp văn minh lịch sự, không đeo bám, chèo kéo khách du lịch...; vận động toàn dân thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, triển khai mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” và đăng ký xây dựng “Tổ dân phố không rác” (485/485 tổ đăng ký).

Tiếp tục duy trì mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi trường” tại KDC 19, 20, 21 phường Mỹ An. Đặc biệt, mô hình “KDC thân thiện môi trường” tại 2 KDC Mỹ Đa Tây 5, Mỹ Đa Tây 4; đồng thời, nhân rộng mô hình “KDC thân thiện môi trường” tại 17 KDC trên các tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến, Mai Đăng Chơn; vận động nhân dân rào chắn hơn 1.200 gốc cây…

Ông Phạm Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cho biết, việc duy trì và phát triển, nhân rộng mô hình “KDC thân thiện môi trường” đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trong đó bộ mặt môi trường đô thị quận trở nên xanh - sạch - đẹp lên rất nhiều.

Vấn đề quan trọng là nhận thức người dân về giữ gìn môi trường được nâng lên rõ rệt. “Năm 2016, sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “KDC thân thiện môi trường” ra nhiều KDC trên địa bàn quận”, ông Thọ nói.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.