.

Bảo đảm trật tự chợ Tết

.

ĐNĐT - Nhắc nhở và giúp các hộ kinh doanh hoa Tết đặt dưới lòng đường lên vỉa hè, sắp xếp lại xe máy của khách, đẩy đuổi các trường hợp bán hàng rong..., từ ngày 23 tháng Chạp (năm Ất Mùi) đến nay, các đội viên kiểm tra quy tắc đô thị luôn bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 22 giờ đêm tại các chợ Tết nhằm bảo đảm lòng đường thông thoáng, an toàn.

Khi được nhắc nhở, nhiều người bán hàng mang hàng hóa đặt dưới lòng đường lên vỉa hè.
Khi được nhắc nhở, người bán mang hàng hóa đặt dưới lòng đường lên vỉa hè.

"Các đội viên được phân công đứng điểm tại các tuyến đường Trần Phú, Ông Ích Khiêm, Bạch Đằng... từ 5 giờ 30 sáng đến 22 giờ đêm. Anh em còn lại cơ động phối hợp với lực lượng của các phường, công an quận, công an thành phố tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường trọng điểm và các chợ Tết như: chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ hoa trước Đài Tưởng niệm thành phố..., bảo đảm lòng đường thông thoáng, trật tự, an toàn cho người tham gia giao thông", ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết.

Bên cạnh nhắc nhở, lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị phụ một tay với chủ lô hàng bưng chậu hoa Tết nặng từ dưới lòng đường lên đặt trên vỉa hè.
Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị phụ giúp chuyển hoa đặt trên vỉa hè.

Mỗi ngày, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Hải Châu tuần tra đều nhắc nhở, kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm lòng đường kinh doanh, buôn bán, tránh để xảy ra tai nạn. Vì thế, cơ bản lòng đường tại các khu vực chợ Tết luôn thông thoáng. 

Theo ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và ngăn ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết, quận đã chỉ đạo Công an phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận và UBND 13 phường tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị sắp xếp gọn xe máy khóa cổ của khách đỗ dưới lòng đường
Lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị sắp xếp xe máy của khách hàng

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chèo kéo khách trên đường phố, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè làm nơi buôn bán, họp chợ, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định.

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận cùng với UBND các phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bàn ghế, dù che, pano quảng cáo, buôn bán hoa, cây cảnh… Quận cũng đã chỉ đạo cụ thể về xử lý trật tự đô thị tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm như: các chợ trên địa bàn quận, đường Nguyễn Văn Thoại, Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Hà Bổng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Duy Hiệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Dương Văn Nga, Yết Kiêu, Nguyễn Phan Vinh... và tại khu vực cầu Rồng.

Cạnh đó, quận còn phân công lực lượng duy trì trật tự đô thị, xử lý tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng... nhằm giữ gìn trật tự đô thị tại các điểm đông du khách, nhất là tại khu vực cầu Rồng, chùa Linh Ứng, công viên Biển Đông trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.