.

Trợ giá 5 tuyến xe buýt khu vực nội thành

.

UBND thành phố vừa có chủ trương xem xét trợ giá để hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng ở khu vực nội thành.

Theo đó, sẽ có 5 tuyến xe buýt xem xét trợ giá: Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu, Xuân Diệu - Phạm Hùng, Thọ Quang - Phạm Hùng, Xuân Diệu - Siêu thị Lotte, Thọ Quang - Sân bay quốc tế Đà Nẵng - Trường Sa. Các tuyến xe buýt hoạt động từ 5 giờ  đến 21 giờ hằng ngày. Dự kiến có 60 đầu xe vận tải khách loại 40 chỗ ngồi được đưa vào khai thác.

Việc trợ giá được tính toán trên cơ sở tổng chi phí vận hành trừ doanh thu thực tế. Tổ chức, cá nhân tham gia khai thác xe buýt sẽ tham gia đấu giá công khai để xác định mức trợ giá cạnh tranh. Nguồn trợ giá sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố và nguồn thu từ hoạt động quảng cáo trên phương tiện, nhà chờ. Việc kiểm soát nguồn thu thực tế của chủ phương tiện sẽ thông qua hệ thống bán vé điện tử và camera giám sát hành trình của phương tiện.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.