.
Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng

Xứng đáng với vai trò nhịp cầu nhân ái

.

Sáng 27-11, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có các đồng chí: Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam… và 202 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 hội viên trên địa bàn thành phố.  

Báo cáo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Ông Văn Châu nêu bật những thành tích của Hội trong nhiệm kỳ qua về xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp, công tác truyền thông, vận động nguồn lực, tiến hành các hoạt động nhân đạo, từ thiện đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các chương trình “Mái ấm tình người”, “Viết tiếp ước mơ”, “Vòng tay nhân ái”…

Hội đã tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ thực hiện nhiều dự án, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tổng các nguồn lực vận động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 109 tỷ đồng. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố hiện có 7 Quận, Huyện Hội trực thuộc với tổng số 18.100 hội viên, bao gồm 10.998 hội viên hoạt động, 6.900 hội viên liên kết và 202 hội viên danh dự.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội từng bước điều chỉnh từ hoạt động nhân đạo đơn thuần sang hoạt động từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em; thường xuyên chú trọng xây dựng, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh và giỏi kỹ năng công tác; nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình nhân đạo hằng năm;

Thành Hội phấn đấu trong 5 năm 2015-2020 vận động các nguồn lực đạt giá trị 60 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo và các mảnh đời rủi ro, bất hạnh; thực hiện tốt vai trò nhịp cầu nhân ái, tích cực làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với các địa chỉ cần giúp đỡ; ra sức tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo đòn bẩy thúc đẩy các phong trào thi đua và các hoạt động nhân đạo phát triển mạnh mẽ, rộng khắp...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đánh giá cao thành tích và biểu dương Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã có nhiều nỗ lực về tổ chức thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tình nghĩa, đóng góp xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, phát huy lòng nhân đạo và tình tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Võ Duy Khương mong muốn toàn thể cán bộ, hội viên Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức vận động, nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội của thành phố; tích cực đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế, giúp lãnh đạo thành phố thực hiện thắng lợi Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” và các chủ trương, chính sách an dân, nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ đã quan tâm hỗ trợ, tài trợ các chương trình nhân đạo, từ thiện, khuyến học, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 52 thành viên, Ban thường vụ 11 thành viên. Bà Lê Thị Tám được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Đại hội suy tôn ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch danh dự của Hội. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc; Công ty CP Dệt may 29-3 ủng hộ Hội 300 triệu đồng, Hội trao 20 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi.   

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương trao cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014” của Chính phủ cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và trao tặng Hội bức trướng của Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mang dòng chữ: “Nhân ái-Trách nhiệm-Trung thực-Hiệu quả”.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.