.

Lập nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm

.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự  nhân dịp Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố triển khai kế hoạch, xác lập chuyên án và đã bắt xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên các địa bàn biên phòng.

Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao thưởng cho Phòng Phòng chống tội phạm ma túy và Đồn Biên phòng Sơn Trà vì có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tội phạm.
Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao thưởng cho Phòng Phòng chống tội phạm ma túy và Đồn Biên phòng Sơn Trà vì có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tội phạm.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xác lập chuyên án 414B, chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm tập trung phá nhiều đường dây và xử lý nhiều vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy và trộm cắp tài sản. Số đối tượng nơi khác đến địa bàn biên phòng thường thuê phòng trọ nhưng không khai báo tạm trú, tạm vắng để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật trên các địa bàn biên phòng có nhiều diễn biến phức tạp; chúng thường sử dụng phương tiện phân khối lớn, hoạt động liều lĩnh, manh động, dùng hung khí để chống lại lực lượng chức năng khi bị truy đuổi.

Điển hình, lúc 19 giờ ngày 18-9, tại ngã tư đường Lê Đức Thọ và Yết Kiêu, thuộc tổ 51B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP thành phố bắt quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lệ Thủy, sinh năm 1972 và Nguyễn Đông Dương, sinh năm 1983 cùng trú tại tổ 207, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đang có hành vi bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 gói chứa chất tinh thể rắn màu trắng khoảng 10 gam, đối tượng khai là ma túy tổng hợp và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút, ngày 7-9, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Âu thuyền-Cảng cá Thọ Quang, lực lượng chống tội phạm Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện 1 đối tượng nghi vấn có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên các tàu cá. Đơn vị đã tổ chức lực lượng theo dõi và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Diệt, sinh năm 1992, trú tại tổ 77, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đang vận chuyển 2 bình ắc-quy. Đồn Biên phòng Sơn Trà đã đưa đối tượng về đồn làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận thời gian qua đã thực hiện 5 vụ trộm cắp dầu và bình ắc-quy trên tàu cá neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang.

Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 30-8, lực lượng chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP thành phố và Công an quận Thanh Khê bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nguyên, sinh năm 1965, trú tổ 43, phường Chính Gián, quận Thanh Khê và Bùi Xuân Khánh, sinh năm 1963, quê xã Trực Phương, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định vào tạm trú tại tổ 21, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đang có hành vi trao đổi, mua bán ma túy tại tổ 1, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 gói tinh thể rắn màu trắng, đối tượng khai là ma túy và một số tiền mặt. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nguyên, lực lượng chống ma túy BĐBP thu giữ thêm 10 gói ma túy khoảng 5 gam...

BĐBP thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân, 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Qua đó, tăng cường lực lượng ở các phòng, cơ quan và đơn vị tổ chức nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển; âm mưu, thủ đoạn của các loại đối tượng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an và các lực lượng phát hiện xử lý vụ việc xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác giáo dục, ý thức chấp hành pháp luật và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những hoạt động phá hoại, vi phạm pháp luật, giáo dục răn đe và xử lý nghiêm hành vi, vi phạm pháp luật dưới mọi hình thức. Mặt khác, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, xây dựng địa bàn biên phòng trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, ổn định về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng tuần tra mai phục trên bộ, trên biển ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm ngăn chặn hoạt động của tội phạm, kịp thời thông tin tình hình từ địa bàn biên phòng vào các địa bàn nội địa để các lực lượng chuyên trách đấu tranh có hiệu quả.

Bài và ảnh: BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.