.

Giúp xây dựng nông thôn mới bằng việc làm cụ thể

.

Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng được Ban Dân vận Thành ủy công nhận là đơn vị điển hình về công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tặng quà học sinh nghèo Cơtu, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. 				              Ảnh: HỒNG HẠNH
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tặng quà học sinh nghèo Cơtu, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: HỒNG HẠNH

Nhằm chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo ở huyện Hòa Vang, trong những năm qua, Phòng Chính trị đã có nhiều việc làm cụ thể có ý nghĩa và hiệu quả như thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”, nuôi “Heo đất vì người nghèo”, “Ủng hộ chăn màn, quần áo cũ cho người nghèo”; đóng góp quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, quỹ “Tình nghĩa” với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng và 18.000 bộ quần áo cũ.

Phòng đã tham mưu cho Bộ CHQS thành phố phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn, huy động 4.272 lượt cán bộ, chiến sĩ (3.602 thường trực, 670 dân quân tự vệ) với 30.295 ngày công, làm 24.273m đường bê-tông nông thôn, nạo vét 1.320m kênh mương; xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc, mỗi nhà 30 triệu đồng (trong đó có 1 nhà 70 triệu đồng) với tổng số tiền 340 triệu đồng; sửa chữa 10 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, mỗi nhà 20 triệu đồng (tổng trị giá 200 triệu đồng); xây dựng 44 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” trị giá 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 196 công trình vệ sinh, trị giá 112,5 triệu đồng. Hỗ trợ con vật nuôi, phương tiện sinh kế cho 105 hộ nghèo, gồm: 82 con bò, 1 con trâu, 4 con heo, 40 con gà, 1 cưa máy, 2 bộ dụng cụ hành nghề cơ khí, 1 bộ đồ nghề làm tóc, 7 xe nước mía, 5 xe đẩy bán hàng, hỗ trợ vốn buôn bán cho 5 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng (tổng hỗ trợ con vật nuôi, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo thành tiền gần 1,2 tỷ đồng), góp phần xóa nghèo 73 hộ; tổ chức thăm, tặng 1.750 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, học sinh nghèo trị giá gần 688 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về chọn mô hình điểm tham gia “Xây dựng nông thôn mới”, riêng trong 2 năm 2014-2015, Phòng Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố phối hợp đăng ký với UBND huyện Hòa Vang chọn xã Hòa Bắc để lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phòng đã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, huy động 1.522 cán bộ, chiến sĩ gồm: 1.055 thường trực, 467 dân quân tự vệ với khoảng 9.450 ngày công, giúp xã Hòa Bắc làm 6.600m đường bê-tông, vét 200m kênh mương, dọn vệ sinh trường học, nghĩa trang liệt sĩ, 300m đường nội bộ; khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ gia đình đồng bào dân tộc; sửa chữa 10 căn nhà cho hộ gia đình chính sách khó khăn; hỗ trợ xây dựng 196 công trình vệ sinh; hỗ trợ con vật nuôi cho 40 hộ nghèo (40 con bò, mỗi con trị giá 15 triệu đồng).

Phòng còn phối hợp tổ chức 17 đêm văn nghệ, 12 trận bóng đá, bóng chuyền; 10 buổi chiếu phim; 15 buổi thông báo thời sự; tặng 26 suất quà cho 26 gia đình chính sách trị giá 4,6 triệu đồng. Tổng số tiền ước tính hơn 2,7 tỷ  đồng. Kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của LLVT thành phố nói chung và Phòng Chính trị thuộc Bộ CHQS thành phố nói riêng, đã giúp xã Hòa Bắc hoàn thành thêm  4 tiêu chí nông thôn mới đó là: tiêu chí giao thông, tiêu chí nhà ở, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí môi trường và giúp địa phương tiếp tục giữ vững hai tiêu chí: tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị; tiêu chí an ninh, trật tự xã hội...

THAO TRƯỜNG

;
.
.
.
.
.