.

Điện lực Đà Nẵng: 40 năm - vững bước một chặng đường

.

Sau 40 năm giải phóng và 18 năm là thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thật sự thay da đổi thịt; kinh tế phát triển tương đối toàn diện và liên tục tăng trưởng; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của thành phố không ngừng được nâng cao…

Để đạt được những thành quả đó, cùng với sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng).

Điện lực Đà Nẵng đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.  Ảnh: Đức Thịnh
Điện lực Đà Nẵng đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Ảnh: Đức Thịnh

Từ năm 2008, bằng sự nỗ lực của đơn vị, PC Đà Nẵng đã phấn đấu và hoàn thành 100% công tác tiếp nhận, cải tạo và xóa bán tổng lưới điện, hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về điện khí hóa nông thôn. Trong những năm gần đây, công ty đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Điện, hoàn thành xuất sắc công tác xử lý, di dời hàng trăm công trình lưới điện, bảo đảm cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư… góp phần quan trọng thực hiện chủ trương an dân, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại…

Gần đây nhất, PC Đà Nẵng đã hoàn thành ngầm hóa lưới điện, góp phần đưa tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn vào hoạt động đúng tiến độ; bảo đảm nguồn, lưới điện kịp thời, phục vụ nhiều công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của thành phố như nút giao thông ngã ba Huế, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015…, mang lại hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hiện đại đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm 2014 vừa qua, ngành Điện đã cung cấp cho thành phố Đà Nẵng hơn 2 tỷ kWh điện thương phẩm, mức tăng bình quân giai đoạn 2008-2014 đạt 12,6%/năm. Đây là những con số có ý nghĩa, không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của PC Đà Nẵng, của ngành Điện sau 40 năm xây dựng, trưởng thành mà còn thể hiện sự phát triển không ngừng về kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Có thể nói rằng, sự đồng hành của ngành Điện địa phương, cụ thể là PC Đà Nẵng được thể hiện rõ nét qua những đóng góp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh… Đây cũng chính là “nguồn năng lượng”, chung tay đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong suốt 40 năm qua.

Ghi nhận sự đóng góp to lớn của ngành Điện đối với sự phát triển của thành phố, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và với tư cách cá nhân, tôi gửi đến tập thể, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc ngành Điện đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, tiếp tục xứng đáng với niềm tin của chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong chặng đường tiếp theo, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết nhất trí, kiên cường vượt khó, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu mới, giữ vững “nguồn sáng”, “dòng huyết mạch” để góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Trần Thọ

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.