.

Lễ mít tinh, diễu binh kỷ niệm Quốc khánh

.

Sáng nay 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015).

Toàn cảnh buổi chuẩn bị lễ diễu binh
Toàn cảnh buổi chuẩn bị lễ diễu binh

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để đồng bào, chiến sĩ cả nước theo dõi.

Ngay từ sáng sớm, trên Quảng trường Ba Đình, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, thiếu niên, nhi đồng trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, phấn khởi, tay cầm cờ, hoa, mang ảnh Bác, đứng thành khối chờ đợi giờ khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Đúng 7h, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tại Quảng trường, ngọn lửa truyền thống được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa.

 

Ngọn lửa đã bừng cháy trên đài lửa, biểu trưng cho ngọn lửa của Cách mạng Tháng Tám, ngọn lửa biểu tượng soi đường, cổ vũ khích lệ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên nền nhạc Quốc ca, 25 khẩu pháo tham gia đã bắn 21 loạt, mỗi loạt 5 quả đạn từ khu vực Hoàng thành Thăng Long. Việc bắn pháo lễ do Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng đảm nhiệm.

Loại đại bác sử dụng trong lễ kỷ niệm thuộc kiểu lựu pháo M30 122mm do Liên Xô sản xuất, viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, pháo M30 122mm chủ yếu được sử dụng phục vụ cho các nghi lễ.

Tại Hoàng thành Thăng Long, 21 loạt đạn pháo đại bác được bắn cùng lúc với thời điểm chào cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Tại Hoàng thành Thăng Long, 21 loạt đạn pháo đại bác được bắn cùng lúc với thời điểm chào cờ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Vietnamplus

Ngay sau lễ chào cờ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc diễn văn kỷ niệm.

Diễn văn của Chủ tịch nước nêu rõ, cách đây 70 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.

70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng của Tuyên ngôn độc lập, nhân dân ta đã đổ biết bao tâm sức, trí tuệ, hi sinh biết bao xương máu đề giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng, đem lại hòa bình vững bền để xây dựng và kiến thiết nước nhà.

Chủ tịch Trương Tấn Sang đọc diễn văn trên lễ đài. Ảnh chụp qua màn hình.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đọc diễn văn trên lễ đài. Ảnh chụp qua màn hình.

Đường lối đổi mới được Đại hội VI đề ra được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực thực hiện. Qua gần 30 năm đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp.

Thắng lợi của nhân dân ta 70 năm qua được bạn bè thế giới công nhận, đánh giá cao. Trở thành hành trang cho dân tộc vững bước trên con đường hội nhập.

Diễn văn cũng bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Đề cập đến những thành tựu, cũng như những khó khăn, thách thức đất nước đang phải đối mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới để phát triển đất nước hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giàu mạnh... xây dựng gắn liền với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước".

Đồng thời, "thường xuyên nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".

"Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; có đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan, duy ý chí", ông nói.

Cũng theo Chủ tịch nước, cần "tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền ở một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 12 của Đảng".

"Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; mọi cơ quan nhà nước, mọi cán bộ công chức phải chịu sự giám sát của nhân dân".

"Đổi mới quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ, đồng thời đề cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội".​

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Xe rước Quốc huy  tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh chụp qua màn hình.
Xe rước Quốc huy tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh chụp qua màn hình.
Chân dung Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại.
Chân dung Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại.
 
Sau Khối Nghi trượng là Khối Diễu binh. Đi đầu là xe chỉ huy khối diễu binh do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy và Tổ Quân kỳ Quyết thắng lá cờ bách chiến, bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên nền cờ đỏ sao vàng lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Ðảng, Nhà nước trao tặng.
Sau Khối Nghi trượng là Khối Diễu binh. Đi đầu là xe chỉ huy khối diễu binh do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy và Tổ Quân kỳ Quyết thắng lá cờ bách chiến, bách thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên nền cờ đỏ sao vàng lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Ðảng, Nhà nước trao tặng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết thúc diễu binh, diễu hành qua lễ đài ở quảng trường Ba Đình, hơn 60 khối tham gia chia làm hai ngả đang tiến sâu vào các tuyến phố Hà Nội. Ngả thứ nhất là quảng trường Ba Đình - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai. Ngả thứ hai quảng trường Ba Đình - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

Đoàn diễu binh qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: VnExpress
Đoàn diễu binh qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: VnExpress
Đoàn diễu binh qua phố Văn Miếu. Ảnh: VnExpress
Đoàn diễu binh qua phố Văn Miếu. 
Đông đảo người dân chào đón đoàn diễu binh diễu hành qua phố
Đông đảo người dân chào đón đoàn diễu binh diễu hành qua phố
 

Theo Tin tức/VGP/Zing

;
.
.
.
.
.