.

Tham mưu những chính sách vượt trội

.

* Phấn đấu vì thành phố văn minh

Sáng 27-8, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành (28-8-1945 – 28-8-2015). Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bức trướng mang dòng chữ “Công tâm - Tận tụy - Trách nhiệm - Hiệu quả” cho Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Phương Trà
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bức trướng mang dòng chữ “Công tâm - Tận tụy - Trách nhiệm - Hiệu quả” cho Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Phương Trà

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Thanh Hưng đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành LĐ-TB&XH qua các thời kỳ. Kể từ khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ngành LĐ-TB&XH đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tăng cường quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, người có công và an sinh xã hội; đề xuất ban hành các chính sách vượt trội so với quy định của Trung ương như: chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, lao động mất đất sản xuất, người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, quy định chế độ trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn có mức trợ cấp thấp, chính sách về quản lý, tập trung cai nghiện, dạy nghề...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành đối với sự phát triển của Đà Nẵng; đồng thời, chỉ đạo ngành cần tiếp tục tham mưu những quyết sách đột phá cho lãnh đạo thành phố. “Nhiệm vụ trước mắt còn nhiều, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn. Tôi tin tưởng rằng, bằng sự nỗ lực, phấn đấu, cán bộ ngành LĐ-TB&XH sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Sở LĐ-TB&XH mang dòng chữ “Công tâm - Tận tụy - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Tại buổi lễ, có 20 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì đã có những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng ngành.

PHƯƠNG TRÀ

* Sáng 27-8, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2015). Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trung thành với Đảng, hòa vào lòng dân, xây dựng ngành văn hóa, văn nghệ cách mạng, phục vụ mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh hôm nay, đội ngũ những người làm công tác văn hóa thành phố không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng có môi trường văn hóa lành mạnh, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; xứng đáng với sứ mệnh “văn hóa soi đường quốc dân đi”, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, toàn ngành đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; khai thác hiệu quả các công trình và các thiết chế văn hóa đã và đang được xây dựng; tiếp tục đầu tư kinh phí, tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng. Coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa từ ý tưởng quy hoạch đến thực tế đầu tư.

Phát huy kết quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; tiếp tục thu hút và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với các chuyên gia, văn nghệ sĩ, diễn viên tài năng; đồng thời chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao thành quả, nỗ lực của ngành văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ đầu năm 2014 đến nay, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bộ mặt văn hóa thành phố đã có những chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, ngành văn hóa thường xuyên tiến hành công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển văn hóa thành phố giai đoạn 2011-2015, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ngành trong 5 năm tới, theo định hướng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng; khai thác hiệu quả các công trình và thiết chế văn hóa đã và đang được đầu tư xây dựng, trong đó chú ý đội ngũ cán bộ văn hóa; tăng cường quản lý về văn hóa và văn học-nghệ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, hướng đến mục tiêu thành phố an bình, thành phố du lịch.

Tại lễ kỷ niệm, Sở VH-TT&DL vinh dự nhận bức trướng của UBND thành phố mang dòng chữ: “Đoàn kết và phát triển”; 73 cá nhân tiêu biểu được trao kỷ niệm chương của Bộ VH-TT&DL; 25 cá nhân được nhận giấy khen của ngành vì những đóng góp cho sự nghiệp văn hóa.

THANH TÂN

;
.
.
.
.
.