.

Xây dựng Đảng bộ Công an thành phố mẫu mực

.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức ngày 29-7, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Quán triệt quan điểm xem việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Công an thành phố cần chú trọng đầu tư trí tuệ, công sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đảng bộ Công an phải là Đảng bộ mẫu mực trên tất cả các mặt, phải là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu đúng nghĩa.

Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.             Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự Đại hội có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều diễn biến phức tạp. Song, với quyết tâm cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác phòng, chống tội phạm, gìn giữ trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế. Trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), văn hóa của người tham gia giao thông được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an thành phố quan tâm chỉ đạo thường xuyên, duy trì sự đoàn kết thống nhất, dân chủ trong nội bộ…

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an thành phố tập trung “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an thành phố phát triển toàn diện; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đại hội nêu rõ một số chỉ tiêu như: kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; phấn đấu giảm tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao; không để xảy ra tình trạng oan, sai, không để lọt tội phạm, không để xảy ra trốn phá trại giam.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; kiềm chế, làm giảm TNGT trên cả ba tiêu chí, hạn chế thấp nhất số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục ùn tắc giao thông. Tham mưu các cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, v.v…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thọ đánh giá cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố đã bám sát tình hình, kịp thời tham mưu thành phố chỉ đạo xử lý tốt các tình huống có nguy cơ nảy sinh vấn đề phức tạp liên quan tới tình hình Biển Đông trong thời gian qua. Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an thành phố đã tổ chức và duy trì lực lượng tuần tra, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; củng cố hoạt động của lực lượng nòng cốt và quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các vụ án, nhất là vụ án có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, được Công an khám phá nhanh, có tác dụng trấn an dư luận, mang tính răn đe mạnh mẽ. Nhờ vậy, ANTT trên địa bàn được giữ vững, tội phạm được kiềm chế, không có tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “thành phố 5 không”, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự yên tâm cho bạn bè và du khách đến Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Thọ lưu ý thời gian tới, Đảng bộ Công an thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân bảo đảm ANTT trên địa bàn, trọng tâm là tham mưu thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân vững chắc; gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu. Đặc biệt là chú ý đến địa bàn cơ sở, ưu tiên cho cơ sở, xây dựng cho bằng được thế trận lòng dân ở địa bàn dân cư.

Đồng chí Trần Thọ cho rằng, Đảng bộ Công an thành phố cần chú trọng đầu tư trí tuệ, công sức lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. “Công an thành phố phải luôn đề cao tính chủ động, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để làm tốt vai trò nòng cốt trong việc giải quyết các bức xúc về ANTT, nhất là về trộm cắp, cướp giật, giết người, cờ bạc, bảo kê, đòi nợ thuê… Các đồng chí phải mạnh tay triệt phá các băng nhóm tội phạm, quyết liệt đấu tranh, trấn áp, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Phấn đấu không để Đà Nẵng là mảnh đất trú chân, nương thân của bọn tội phạm”, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà toàn lực lượng Công an thành phố đã đạt được; đồng thời đề nghị lực lượng Công an phải chủ động và quyết tâm cao để cùng với lực lượng Quân đội nhân dân, hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, toàn lực lượng Công an thành phố cần tập trung một số vấn đề: đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng. Luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ ANTT; thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm, tội phạm có tổ chức; chủ động có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh bóc gỡ, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy và TNGT. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.