.

Hòa Vang mạnh dạn đột phá để phát triển vững chắc

.

* Đồng chí Hồ Kỳ Minh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

* Đồng chí Trần Văn Trường được bầu làm Bí thư Huyện ủy Hòa Vang

Bí thư Thành ủy Trần Thọ chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI.  Ảnh: VIệt DŨng
Bí thư Thành ủy Trần Thọ chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVI. Ảnh: VIệt DŨng

Ngày 30-7, Đảng bộ huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận và 296 đại biểu chính thức, đại diện gần 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ biểu dương những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã làm cho bộ mặt kinh tế-xã hội huyện Hòa Vang thay đổi đáng mừng, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Kinh tế huyện giữ mức tăng trưởng khá, thu nhập người dân tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ, nông dân Hòa Vang đã mạnh dạn tìm tòi, đầu tư nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với từng xã, từng vùng. Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để tập trung hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cuối năm 2015, sớm 5 năm so với lộ trình cả nước. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được chú trọng.

Trong đó, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa nông thôn có bước phát triển mới. Công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo, nhất là hoàn thành chương trình xây dựng nhà cho gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Cơ-tu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng nâng cao. Công tác cán bộ tuy có biến động nhưng vẫn bảo đảm tính kế thừa. Dân chủ và đồng thuận xã hội được phát huy.

Đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh: “Đạt nông thôn mới mà dân còn nghèo là không được, nông nghiệp còn độc canh cây lúa là không xong, các khu dân cư, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa còn thiếu trước, hụt sau là không thể chấp nhận được”.

Phân tích, chỉ rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện phải tập trung các nguồn lực và mạnh dạn đề ra các giải pháp đột phá để địa phương phát triển vững chắc hơn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cây trồng con vật nuôi, đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ đô thị.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển mạnh du lịch, nhất là du lịch sinh thái, kết hợp với tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa. Đẩy mạnh phát triển các cụm thương mại-dịch vụ. Tiếp tục xây dựng chương trình nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh. Ngoài quy hoạch kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, huyện Hòa Vang phải đặc biệt chú trọng xây dựng các tuyến đường giao thông huyết mạch và giao thông kiệt hẻm.

Đi liền đó là tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội, thu ngân sách ngày càng hiệu quả và bền vững. Bảo đảm công tác quốc phòng-an ninh, nhất là hạn chế tội phạm phát sinh vùng nông thôn. Tập trung công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm….

Bí thư Thành ủy Trần Thọ lưu ý, Hòa Vang phát triển nhanh hay chậm, dừng lại hay tiến lên đều phụ thuộc rất lớn vào công tác cán bộ. Đội ngũ ấy phải biết dấn thân, không bằng lòng, biết đoàn kết gắn bó, biết quy tụ và biết bọc lót cho nhau, không đứng ngoài cuộc và cùng hành động vì mục tiêu phát triển Hòa Vang giàu đẹp. Hòa Vang không chỉ lo cán bộ cho mình mà có trách nhiệm đóng góp, cung cấp cán bộ cho thành phố.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XV đề ra và hội nghị giữa nhiệm kỳ điều chỉnh. Tình hình chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, nội lực được phát huy. Kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Sức mạnh khối đại đoàn kết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng củng cố. Ngoài xác định mục tiêu chung, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hòa Vang tập trung vào 3 hướng đột phá để phát triển bền vững, đó là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị, gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan môi trường; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để phát triển theo hướng đô thị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Huyện ủy Hòa Vang nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang;  các Phó Bí thư Huyện ủy là Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Thương.

Việt Dũng

* Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 28-7 đến 30-7 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 37 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Thành ủy viên tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng bộ quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí: Trần Anh Đức, Lê Văn Sơn tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ quận Cẩm Lệ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 20 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.