.

Tháng Năm nhớ Bác

.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phải thực sự hòa mình với nhân dân, kính trọng dân và luôn giúp đỡ nhân dân.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố xung kích trên mặt trận bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố xung kích trên mặt trận bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Người từng nói: “BĐBP phải nêu gương cho đồng bào, phải siêng năng, hăng hái. Anh em phải làm sao cho dân yêu mến. Phải nhớ rằng: Dân là chủ, dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm cho dân mến. Khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc”... Những lời dạy bảo ân cần, sâu sắc ấy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động và được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP giữ gìn và phát huy.

Hướng về kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã phát động thi đua đột kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thể hiện trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng các điểm sáng văn hóa và xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông.

Cùng với các tổ chức Đảng, đoàn viên thanh niên BĐBP thành phố tích cực hưởng ứng viết bài thu hoạch về các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã rút ra những bài học bổ ích cho bản thân về cách nghĩ, cách làm; xây dựng chương trình hành động cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) vùng biển, đồng thời tự liên hệ kiểm điểm việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý chí, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị nhằm chuyển hóa từ nhận thức đến thực tiễn hành động để đoàn viên thanh niên phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu.

Những tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; về tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong công tác đã góp phần tạo nên những thành tích, chiến công của BĐBP thành phố trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) vùng biển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Hải, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” đã khắc sâu đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP thành phố.

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa thực tiễn, chính trị sâu sắc, nhằm góp phần xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG Tổ quốc. Bắt đầu từ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nhằm phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Cùng với tuổi trẻ thành phố, tuổi trẻ BĐBP thành phố Đà Nẵng đã tham gia hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lực lượng BĐBP thành phố Đà Nẵng và phát động phong trào toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo.

Phối hợp triển khai xây dựng 19 ngôi nhà “Mái ấm biên cương”, triển khai sửa chữa 10 căn nhà chính sách, đóng góp các Quỹ hiếm muộn, Quỹ mua bò giống cho đồng bào vùng cao; tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ địa chỉ nhân đạo… với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP thành phố còn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị gắn với xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xác định tốt tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ chủ quyền trên biển...

Trong thực hiện các chủ trương  phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, vận dụng thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dựa vào dân, tận tụy với dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân” để thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã làm tốt công tác dân vận, xây dựng “nền biên phòng” trên các địa bàn; duy trì thực hiện có hiệu quả cao chương  trình phối hợp với các ngành.

Bài và ảnh: BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.