.

Tăng cường đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

.

Xác định đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, quyết liệt và lâu dài, thường xuyên tác động, ảnh hưởng đến mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (CBCS LLVT) thành phố, những năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố thường xuyên lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5.

Với mục tiêu chủ động chống “tự diễn biến từ bên trong”, Đảng ủy Quân sự thành phố đã thường xuyên tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai nội dung học tập chính trị tại chức cho CBCS; duy trì thường xuyên và có chất lượng chế độ thông báo chính trị - thời sự, thông báo tình hình chính trị nội bộ, đọc báo, nghe đài, xem tin tức, ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần cho các đối tượng; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Từ đó, CBCS LLVT thành phố nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trang bị cho CBCS thế giới quan phương pháp luận cách mạng, khoa học để đẩy lùi, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch xâm nhập LLVT, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tác phong trong CBCS; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT thành phố.

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành công tác quản lý tư tưởng, rà xét chính trị nội bộ CBCS thuộc quyền. Qua đó, nắm bắt diễn biến tư tưởng của từng thành viên trong đơn vị, kịp thời uốn nắn giáo dục, giúp đỡ để CBCS có nhận thức, hành động đúng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của đảng viên, CBCS trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, tiến hành chặt chẽ, chu đáo công tác xác minh đầu vào của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, kết nạp đảng viên mới, kết nạp lực lượng dân quân tự vệ, làm trong sạch đội ngũ CBCS LLVT về chính trị... Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật quân sự, bảo đảm tốt nội dung xây dựng đơn vị an toàn.

Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao, phát huy dân chủ và kỷ luật, từ đó không tạo ra những sơ hở trong nội bộ để địch lợi dụng cài cắm, móc nối và lôi kéo kích động gây chia rẽ, mất đoàn kết, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện mơ hồ, dao động về tư tưởng, kiên quyết không để bất ngờ về tư tưởng và “tự diễn biến”.

Đảng ủy Quân sự thành phố đã tiến hành thường xuyên các biện pháp đấu tranh chống những quan điểm sai trái và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, vạch trần bản chất của kẻ thù về việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những tiêu cực xã hội để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội”, vừa xây dựng người quân nhân cách mạng kiểu mẫu, vừa xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh trong các đơn vị. Chính cuộc vận động này đã ngăn chặn, đẩy lùi các loại văn hóa xấu, độc, các tài liệu phản động, lối sống ích kỷ, thực dụng vào trong nội bộ LLVT thành phố.

Ngoài ra, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, nhất là giáo dục cho nhân dân nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, xây dựng thành trì tư tưởng vững chắc trong nhân dân trước mọi âm mưu của kẻ thù trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Bài và ảnh: HỒNG HẠNH

;
.
.
.
.
.