.
Ngày quốc tế lao động 1-5

Phát huy vai trò giai cấp công nhân trong giai đoạn mới

.

Truyền thống đấu tranh anh dũng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Đà Nẵng qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã diễn ra mạnh mẽ với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng triệt để.

Công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam thi đua lao động sản xuất.
Công nhân Công ty TNHH Daiwa Việt Nam thi đua lao động sản xuất.

Ngày 1-5-1886, ngày công nhân Chicago đứng lên chống lại giới chủ, đòi ngày làm việc 8 giờ được chọn là Ngày Quốc tế Lao động. Từ đó ngày 1-5 trở thành ngày hội của những người lao động toàn thế giới cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

CNVCLĐ thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua vận động, tập hợp của tổ chức Công đoàn đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt. Ngày 1-5-1930, công nhân hỏa xa, công nhân nhà máy điện và nhiều công nhân khác đã mang truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm tại các địa điểm đông dân cư, nhiều người tụ tập. Ngày 1-5-1947, công nhân cảng Đà Nẵng, lực lượng bốc vác Đà Nẵng đấu tranh đòi tăng lương, điều chỉnh giá cước, đòi quy định giờ làm trong ngày, tăng phụ cấp ca đêm.

Ngày 1-5-1948, công nhân xưởng đầu máy đặt mìn phá hỏng chiếc đầu máy 18-302 và rải truyền đơn kêu gọi phá hoại kinh tế địch. Ngày 1-5-1955, công nhân lao động ở tất cả 28 khu phố trong thành phố tổ chức mít-tinh, biểu tình nêu các khẩu hiệu đòi địch phải cải thiện đời sống, chấm dứt những hành động khủng bố, trả thù, thi hành Hiệp định Genève, hiệp thương thống nhất nước nhà.

Ngày 1-5-1966, hơn 2.000 công nhân thợ máy, tài xế và quần chúng mít-tinh khẳng định lập trường đấu tranh chung giành cơm áo, dân chủ và độc lập chủ quyền. Ngày 1-5-1970, công nhân bộ phận vận hành máy phát điện của Nhà máy Điện Đà Nẵng tắt máy 10 tổ máy phát điện và tham gia biểu tình biểu dương lực lượng, đòi tăng lương, chống sa thải công nhân…

Ngày 1-5-1972, CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Công đoàn giải phóng Quảng Nam-Đà Nẵng tổ chức hàng chục cuộc đấu tranh với quy mô lớn đòi các quyền lợi vì dân sinh, dân chủ, chống địch bắt con em công nhân lao động đi lính, chống gia tăng thuế và chống sa thải công nhân…

Suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những cuộc đấu tranh của CNVCLĐ thành phố diễn ra liên tục, từ nhỏ lẻ đến quy mô lớn nhân Ngày Quốc tế Lao động 1-5 hằng năm đều được hưởng ứng một cách tự giác với tinh thần đoàn kết cao. Phong trào đấu tranh của CNVCLĐ thành phố đã góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, sau 30 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, công nhân Đà Nẵng nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn CNVCLÐ say mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, vươn lên tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Giai cấp công nhân là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Ðảng và Nhà nước, là nền tảng của khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; làm  tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới Công đoàn cơ sở, vận động giúp đỡ công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định và cải thiện cuộc sống; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện các bản Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động; tích cực, chủ động và thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, giữ vững quốc phòng-an ninh, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cùng với những đổi thay và phát triển vượt bậc của cả nước, thành phố Đà Nẵng đã đạt đượt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đóng góp vào những thành tựu ấy, lực lượng CNVCLĐ thành phố Đà Nẵng luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu. Hiện nay, với hơn 120.000 CNVCLĐ có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, sử dụng và vận hành những công cụ, phương tiện sản xuất hiện đại đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có Chỉ số năng lực cạnh tranh cao, thu hút mạnh mẽ, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, nhận thức của lực lượng CNVCLĐ thành phố cũng đã có chuyển biến tích cực, đáng kể. Phần lớn công nhân, lao động đang từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, đã và đang hình thành ý thức mới: Ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trong lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống. Lực lượng lao động tự chủ hơn trong lao động sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng thích ứng với cơ chế thị trường, năng động, tiếp thu nhanh những thành tựu khoa học-kỹ thuật và công nghệ hiện đại; biết lấy lợi ích, nhu cầu thiết thân làm động lực là một nét mới đang từng bước hình thành trong ý thức công nhân.

Từ đó, CNVCLĐ thành phố luôn tập trung thi đua sản xuất với phương châm “Chất lượng, hiệu quả, năng suất, an toàn”. Từ năm 2010 đến nay, qua các phong trào thi đua, đã có 5.618 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được hoàn thành, làm lợi 163 tỷ đồng, hoàn thành 890 đề tài khoa học các cấp, có 69 CNVCLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Qua 2 Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố và toàn quốc,  CNVCLĐ thành phố có 168 giải pháp tham gia hội thi và đạt 74 giải (trong đó 10 giải cấp quốc gia), hoàn thành hàng trăm công trình sản phẩm có giá trị cao, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Hiện nay, Công đoàn các cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vào cuộc sống; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, qua đó, xây dựng được một lực lượng công nhân lớn mạnh cả lượng và chất, đáp ứng những yêu cầu đặt ra ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

NGỌC YẾN

;
.
.
.
.
.