.

Khánh thành "Ngôi nhà Xanh LHQ" tại Việt Nam

.

Sáng 23-5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã cắt băng khánh thành “Ngôi nhà Xanh LHQ” tại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký Ban Ki-moon tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký Ban Ki-moon tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Hải Minh

"Ngôi nhà Xanh-Một LHQ" là 1 trong 6 trụ cột của Sáng kiến cải tổ thống nhất hành động tại Việt Nam (gồm Kế hoạch chung, Ngân sách chung, Lãnh đạo chung, Bộ Quy tắc thực hành quản lý chung, Tiếng nói chung và Ngôi nhà Xanh-Một LHQ).

Toà nhà được xây dựng tại địa chỉ số 304 phố Kim Mã, Hà Nội sẽ là trụ sở làm việc chung của các nhân viên LHQ tại Hà Nội, giúp nâng cao tính hiệu quả của LHQ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh dự án là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và LHQ cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, dấu mốc mới trong việc thực hiện Sáng kiến Một LHQ tại Việt Nam.

Dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với công việc chung LHQ cũng như hoạt động cải cách của tổ chức này. Ngôi nhà Xanh còn thể hiện cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của hoạt động hằng ngày của con người đối với môi trường.

Phó Thủ tướng cũng cho biết bên cạnh dự án Ngôi nhà Xanh LHQ, Việt Nam đã có nhiều biện pháp triển khai Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu.

Khẳng định Việt Nam cam kết thúc đẩy hoạt động phối hợp, sự gắn kết, hiệu quả, hiệu lực của LHQ, Phó Thủ tướng tin tưởng Ngôi nhà Xanh sẽ trở thành biểu tượng của tri thức và hợp tác, nguồn cảm hứng và hành động cho phát triển bền vững tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cũng trong sáng 23-5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thông qua Chương trình Nghị sự Phát triển sau 2015, các Mục tiêu Phát triển bền vững vào tháng 9/2015 và việc đạt được thỏa thuận quốc tế mới về ứng phó với biến đổi khí hậu vào tháng 12/2015.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, là một trong những nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt trước nguy cơ nước biển dâng, Việt Nam đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sẽ tham gia đóng góp một cách tích cực, thực chất nhằm đạt được các mục tiêu trên.

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-LHQ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi với Tổng Thư ký Ban Ki-moon về tình hình, diễn biến căng thẳng gần đây tại Biển Đông, đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nước giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay đang làm gia tăng căng thẳng ở khu vực; khẳng định LHQ sẵn sàng hỗ trợ việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan theo hướng sử dụng các biện pháp hòa bình nêu trên, mong ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của Việt Nam tại diễn đàn LHQ, trong đó có việc tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), tích cực thúc đẩy triển khai Sáng kiến "Thống nhất hành động". 

Chinhphu.vn

 

;
.
.
.
.
.