.

27 người chết vì TNGT trong mỗi ngày nghỉ lễ

.

Trong 6 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm 162 người chết, 184 người bị thương

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, ngày 3-5, cả nước xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 30 người, bị thương 32 người.

Tính chung trong 6 ngày nghỉ lễ (từ ngày 28-4 đến 3-5), cả nước xảy ra 263 vụ TNGT, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 44 vụ, làm chết 27 người và gần 31 người bị thương.

Cụ thể: TNGT đường bộ xảy ra 249 vụ, làm chết 150 người, bị thương 183 người; đường thủy xảy ra 11 vụ, làm chết 10 người, mất tích 3 người; đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 54.662 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với số tiền 16,96 tỉ đồng, tạm giữ 183 ô tô, 7.253 mô tô, tước 1.452 giấy phép lái xe.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, TNGT và số người chết trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua cao hơn so cùng kỳ năm ngoái. TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng là vụ ô tô bị xe khách tông ở TP Đà Nẵng làm chết 6 người.

Theo cơ quan trên, đa phần TNGT liên quan đến mô tô. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc giao thông như chạy quá tốc độ, lấn đường, đi mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người...

www.nld.com.vn

;
.
.
.
.
.