.
HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 20 (MỞ RỘNG)

Đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

.

* Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nội dung cam kết

Ngày 30-3, chủ trì và kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 (mở rộng), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác của thành phố từ đầu năm đến nay.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Thọ yêu cầu các cấp, các ngành, từng địa phương tích cực trong lãnh đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. “Tăng trưởng kinh tế phải cao hơn năm 2014. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác xây dựng Đảng thời gian đến là lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI”, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh.

Thu hút đầu tư thấp; dự án chuyển nhượng lòng vòng

Báo cáo do Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày cho biết, quý 1 năm 2015, kinh tế thành phố tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2014. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn ước đạt gần 10.900 tỷ đồng, tăng 7,88% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 14.700 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 246,7 triệu USD; hoạt động du lịch sôi động, thành phố thu hút hơn 878.000 lượt du khách, tăng 17% so với cùng kỳ, tổng thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 2.620 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có bước phát triển khá. Đặc biệt, thu ngân sách thành phố đạt 2.979 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán Trung ương giao. Phần lớn các công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến. Cải cách hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ngày càng đi vào nền nếp theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU về nội dung “5 xây”, “3 chống” của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành phố tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức trọng thể kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng (3-2), 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3), tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy vậy, điểm yếu lớn mà thành phố chưa khắc phục được đó là thu hút vốn đầu tư FDI và thu hút các dự án trong nước giảm sâu. Đây là vấn đề “nóng”, được các đại biểu tập trung mổ xẻ tại hội nghị. Từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút 11 dự án FDI, với tổng vốn 3,8 triệu USD; trong đó thiếu dự án tầm cỡ, tạo đột phá lớn trong phát triển kinh tế. Do vậy, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị UBND thành phố, các ngành liên quan cần phải tìm giải pháp mới hiệu quả hơn.

“Chúng ta tổ chức hội thảo, tổng kết hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư nhưng kết quả mang lại không cao. Do chính sách thu hút chưa thuận lợi, môi trường đầu tư thiếu thông thoáng, việc xúc tiến mời gọi chưa hiệu quả hay lãnh đạo thành phố chưa quyết liệt?”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chất vấn lãnh đạo các sở, ban, ngành. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, cần tiếp cận những nhà đầu tư lớn và tạo mọi điều kiện thuận lợi vượt trội, đồng thời phải kiên trì đeo bám, thì việc thu hút những dự án lớn vào Đà Nẵng mới thành công trong thời gian đến.

Liên quan đến việc 45 dự án đầu tư ven biển và trong nội thành không triển khai đúng như cam kết, cần phải có biện pháp thu hồi, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư không cam kết nữa mà phải thực hiện những nội dung đã cam kết. “Thành phố tổ chức giải tỏa, đền bù, giao đất và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhưng chủ đầu tư không đủ năng lực về vốn hoặc tìm cách chuyển nhượng lòng vòng. Đây là điều không thể chấp nhận”, Bí thư Thành ủy Trần Thọ kiên quyết.

Xử phạt nghiêm trên lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị  

Ngoài chỉ đạo hoàn thành sớm các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm. Tập trung chăm lo hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng công tác thu ngân sách, phấn đấu vượt thu từ 5 đến 10%. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Đi liền với tuyên truyền, vận động, giải thích thì phải tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định nhằm hình thành nền nếp trong ứng xử văn hóa, hành động văn hóa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tích cực chuẩn bị nhằm tổ chức thành công Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4). Đi liền với việc kiểm soát không để xuất hiện hiện tượng “chặt chém”, nâng giá dịch vụ trái quy định, gây phản cảm trong lòng du khách, công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác đón tiếp khách phải thật chu đáo, chặt chẽ.

UBND thành phố khẩn trương thực hiện các bước nhằm tiến hành giải tỏa, di dời 101 hộ dân khu vực cầu Vồng để triển khai dự án trung tâm thương mại tại chợ Cồn. Trước mắt, tổ chức lấy phiếu ghi nhận ý kiến người dân; tìm quỹ đất 150 lô và chọn vị trí trên đường Ông Ích Khiêm hoặc Đống Đa để xây dựng chung cư cao tầng bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ để bố trí cho người dân.

Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Hải Châu tiếp tục bám sát địa bàn, vận động, tuyên truyền để người dân tiếp tục đồng thuận thực hiện chủ trương giải tỏa, di dời. Mặt trận thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện sửa chữa, nâng cấp 1.000 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc và người dân khó khăn của làng Vân.

Việc khánh thành và tổ chức tặng quà cho người dân được tiến hành trước khi bước vào Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Chuẩn bị tổ chức kỳ họp giám sát giữa hai kỳ họp HĐND với nội dung trọng tâm là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội cấp cơ sở, cấp quận, tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; lưu ý rà soát, thực hiện chặt chẽ các khâu nội dung, nhân sự, tổ chức, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát…

“Đại hội Đảng các cấp phải thu hút sự quan tâm dõi theo của người dân, do vậy phải phát động tuyên truyền sâu rộng trong khu dân cư, tổ dân phố để người dân hướng về đại hội”, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh. Song song đó, đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu của Trung ương.  

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ: Chúng ta không thể lững thững đi bộ…

 “Thường trực Thành ủy sẵn sàng trực tiếp lắng nghe và cùng tháo gỡ vướng mắc trong việc thu hút đầu tư FDI và đầu tư trong nước. Chúng ta không thể lững thững đi bộ trong khi nhiều địa phương khác đang chạy nhanh khi mời gọi thành công nhà đầu tư tầm cỡ… Riêng đối với dự án của nhà đầu tư Rocky Lai, tôi đề nghị UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông phải thực hiện đúng nội dung kết luận của HĐND thành phố. Nếu nhà đầu tư không thực hiện cam kết thì thành phố sẽ rút giấy phép đầu tư”.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.