.

Tôn vinh những thầy thuốc xuất sắc

.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2015), sáng 26-2, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố tổ chức Lễ trao giải “Tỏa sáng Blouse trắng” nhằm tôn vinh các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý thuộc ngành y tế Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ tặng hoa chúc mừng ngành y tế Đà Nẵng.  Ảnh: THU HOA
Bí thư Thành ủy Trần Thọ tặng hoa chúc mừng ngành y tế Đà Nẵng. Ảnh: THU HOA

Hiện nay, mạng lưới y tế thành phố không ngừng được hoàn thiện với 29 đơn vị trực thuộc gồm 8 bệnh viện tuyến thành phố và chuyên khoa, 14 đơn vị y tế không giường bệnh, 7 trung tâm y tế quận, huyện và 56 trạm y tế xã, phường với tổng số trên 4.000 giường bệnh.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 5 bệnh viện thuộc Bộ, ngành Trung ương, quân đội; 8 bệnh viện tư nhân và 1.610 cơ sở hành nghề y tế tư nhân. Toàn ngành y Đà Nẵng có 6.200 lao động với trên 1.250 bác sĩ. Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ giường bệnh và bác sĩ/10.000 dân - cao nhất nước, đạt trên 61 giường và 13,9 bác sĩ /10.000 dân.

Trong những năm qua, ngành y tế thành phố đã khống chế tốt dịch bệnh, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu thiên niên kỷ, phòng chống HIV/AIDS, không để xảy ra ngộ độc hàng loạt, không có tử vong mẹ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tử vong trẻ em, v.v… Với hướng phát triển đa khoa rộng, chuyên khoa sâu, ngành y tế đã triển khai 50 kỹ thuật chuyên sâu. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tăng gấp nhiều lần so với các năm trước với 85% bệnh nhân nội trú BHYT.

Trong thời gian đến, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục kế hoạch đầu tư, xây dựng các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa như: Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Lão khoa…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ y tế; đồng thời đánh giá cao những kết quả mà ngành đã đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, vẫn còn những tồn tại mà toàn ngành y phải khắc phục như nguồn nhân lực nói chung, lực lượng chuyên gia đầu ngành nói riêng trên địa bàn thành phố còn thiếu và yếu; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện chưa có khả năng khắc phục triệt để; việc đầu tư trang thiết bị cho tuyến quận, huyện, xã, phường còn hạn chế; chất lượng phục vụ ở một số nơi còn gây phiền hà cho người bệnh.

Trong những năm đến, thành phố có những cam kết cụ thể và mạnh mẽ trong việc phát triển y tế. Qua đó, toàn ngành phải tăng cường hiệu quả khám chữa bệnh, cải thiện quy trình, hợp lý hóa thủ tục hành chính; giáo dục và nâng cao y đức; tăng tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân và thực hiện tốt Luật BHYT sửa đổi… Các hạng mục, dự án dự kiến triển khai sẽ sớm thực hiện; đồng thời thành phố xúc tiến thành lập các viện nghiên cứu, trường đại học về y, dược.

Tại buổi lễ, 4 thầy thuốc được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước gồm: ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng và ông Nguyễn Tấn Phó, Giám đốc Trung tâm cấp cứu thành phố. 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế và 20 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý nhận giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng 2014”.

THU HOA

* Chiều 26-2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thăm Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện 199 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương đội ngũ bác sĩ, cán bộ công nhân viên (CBCNV) Bệnh viện Tâm thần trong năm qua đạt nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân thành phố và nhiều tỉnh, thành phụ cận.

Đồng chí bày tỏ mong muốn toàn thể bác sĩ, CBCNV Bệnh viện Tâm thần tận tâm tận lực phấn đấu, thường xuyên mài sáng y đức, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh; đồng thời cần chú trọng công tác phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần trong công tác điều trị bệnh nhân, vừa chăm lo việc đón bệnh nhân mới, vừa thực hiện tốt việc đưa bệnh nhân trở về với gia đình.

Thăm Bệnh viện 199, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao thành quả khám, chữa bệnh của đơn vị này đối với cán bộ, chiến sĩ công an và một bộ phận nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, cùng các hoạt động uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện của Bệnh viện 199 đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Đồng chí đề nghị đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện 199 tăng cường các hoạt động phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng để cùng hoàn thành sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho các đơn vị công an và nhân dân địa phương.

LÊ VĂN THƠM

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Phùng Tấn Viết biểu dương nỗ lực của các y, bác sĩ tại bệnh viện đã vượt qua nhiều khó khăn để phục vụ người bệnh, từng bước xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trở thành bệnh viện chuyên ngành có tầm cỡ trong khu vực.

ĐỨC THỊNH

* Chiều 26-2, UBND quận Thanh Khê tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Với quy mô 140 giường, 18 khoa, phòng, 33 bác sĩ và 10 trạm y tế, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh trên địa bàn. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Bệnh viện Thanh Khê được xếp vào loại bệnh viện hạng 2. Năm qua, 10/10 trạm y tế đã đạt chuẩn y tế quốc gia giai đoạn 2010-2020, hoàn thành trước kế hoạch 3 năm. Với những thành tích đạt được, Trung tâm đã được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Dịp này, UBND quận khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

THU HOA

;
.
.
.
.
.