.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo chúc Tết Thành ủy

.

ĐNĐT - Chiều 30-1, Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) thành phố do Linh mục Nguyễn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố dẫn dầu đã đến thăm, chúc mừng Thành ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2015) và đón Tết Ất Mùi 2015. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tiếp đoàn.

Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng
Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: V.D

Linh mục Nguyễn Hùng chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2014, nhất là việc phát triển đô thị hiện đại, nâng cao đời sống người dân; khẳng định UBĐKCG thành phố và đồng bào công giáo luôn ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố.

Đặc biệt, đồng bào công giáo thành phố tích cực phát động giáo dân thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” với những cách làm phù hợp như: tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành luật giao thông… Linh mục Nguyễn Hùng chúc Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục giành thắng lợi mới trong năm 2015, đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển năng động, xứng đáng là thành phố an bình và đáng sống.

Cảm ơn tình cảm của đồng bào công giáo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, trong những thành tựu phát triển của Đà Nẵng có sự đóng góp tích cực của UBĐKCG thành phố và đồng bào công giáo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc UBĐKCG và đồng bào công giáo thành phố đón năm mới Ất Mùi 2015 trong không khí đoàn kết, vui tươi, an lành.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và đảng viên trên 70 năm tuổi Đảng.

Thăm nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Lê Thanh (K148/11 Ỷ Lan Nguyên Phi) và nguyên Phó Ban Khu TTB-TV Nguyễn Duy Hưng (số 310 Lê Thanh Nghị), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc ông Thanh và ông Hưng cùng gia đình mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Việt Dũng - Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.