.

Tặng thưởng Huân chương Lao động cho 11 người ở Đà Nẵng

.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số 125/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 5 cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì gồm: bà Nông Thị Ngọc Minh, nguyên Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; ông Lê Kim Củng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; ông Dương Quốc Việt, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Văn Kiện, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Phạm Kiều Đa, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba gồm: ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Lý, nguyên Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; ông Huỳnh Sơn Trung, nguyên Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng; ông Lê Viết Lực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định số 124/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng và Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Phan Tuấn Trinh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

TRẦN DANH NAM

;
.
.
.
.
.