.

Nâng cao hiệu quả phong trào "Tuổi cao gương sáng"

Ngày 27-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” lần thứ hai (2010-2015).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Ngô Trọng Vịnh đến dự.

Theo đánh giá tại hội nghị, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” ở Đà Nẵng trong 5 năm qua đạt nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. NCT đã phát huy tốt vai trò của mình, tiếp tục cống hiến, phấn đấu, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn thành phố hiện có gần 80.000 NCT, chiếm 8,25% tổng dân số; trong đó hơn 13.000 cụ tham gia cấp ủy chi bộ, cán bộ tổ, thôn và các tổ chức cơ sở. Đông đảo NCT gương mẫu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở từng địa phương.

Đặc biệt, hơn 34% NCT trên địa bàn thành phố còn tham gia lao động sản xuất; nhiều cụ trực tiếp lãnh đạo công ty, xí nghiệp, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Giai đoạn 2015-2020, Ban đại diện Hội NCT thành phố tiếp tục phát triển hội viên, nhân rộng các loại hình CLB; nâng cao hiệu quả phong trào “NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, thường xuyên kết hợp việc phát huy vai trò NCT với việc chăm sóc NCT; lồng ghép cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp; nâng mức vận động quỹ chăm sóc NCT hằng năm lên 30.000 đồng/hộ; các phường, xã khó khăn mức 20.000 đồng/hộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao sự đóng góp to lớn của lớp người cây cao bóng cả đối với công cuộc xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, những năm qua, NCT luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong công tác vận động con cháu, gia đình, dòng họ và cộng đồng thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; đồng thời bày tỏ mong muốn NCT tiếp tục quan tâm, đóng góp công sức, sáng kiến xây dựng thành phố; hết lòng dìu dắt, giáo dục thế hệ trẻ, tận tình truyền đạt kinh nghiệm công tác cho lớp cán bộ trẻ; tham gia phản biện, góp ý xây dựng về chủ trương chung cũng như đối với từng chương trình, dự án cụ thể của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho Hội NCT hoạt động; kịp thời hỗ trợ các cụ có công cách mạng, người già neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống; trước mắt cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thiết thực để các cụ cùng gia đình đón Tết Ất Mùi 2015 vui vẻ, đầm ấm.

Tại hội nghị, có 36 tập thể và cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen; 9 tập thể, 7 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì thành tích trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2010-2015.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.