.
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Củng cố, phát triển mô hình, chương trình mang tính nhân văn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động và công tác thi đua - khen thưởng năm 2014, triển khai chương trình năm 2015 do Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 27-1, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ thành phố trong việc xây dựng, phát triển Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ đánh giá: Những kết quả mà Hội LHPN thành phố đạt được mang tính nhân văn, cụ thể là việc nuôi heo đất, tiết kiệm để giúp đỡ những phụ nữ nghèo khó, góp phần giải quyết việc làm, cũng như công tác giảm nghèo của thành phố.

“Tôi rất ấn tượng với mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” của Hội LHPN thành phố. Từ biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của hội viên tiến đến hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn và hỗ trợ kiến thức. Điều này cho thấy phải sâu sát thực tế, biết quan tâm, gần gũi chị em để biết họ thật sự cần gì thì chương trình, kế hoạch đề ra mới thật sự hiệu quả. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn mang ý nghĩa nhân văn, tình người. Cần nhân rộng mô hình này”, Bí thư Trần Thọ nhấn mạnh.

Song, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội LHPN thành phố lưu tâm hơn hai vấn đề: phụ nữ đánh bạc, mua bán và sử dụng ma túy có xu hướng tăng. Nếu không chấn chỉnh tình trạng này sẽ làm xấu đi hình ảnh người phụ nữ và là tác nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình, gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Bí thư Trần Thọ yêu cầu Hội LHPN thành phố củng cố, phát triển các mô hình, chương trình hiện có, vận động 28,3% số phụ nữ còn lại của thành phố tham gia Hội; đồng thời góp phần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong Chỉ thị 18-CT/TU về xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị 21-CT/TU về sinh hoạt tại tổ dân phố; Chỉ thị 24-CT/TU về giảm nghèo, giúp trẻ em không bỏ học nửa chừng; Chỉ thị 25-CT/TU về công tác phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 37-CT/TU về phòng chống ma túy; Chỉ thị số 43-CT/TU về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”…  

Bí thư Thành ủy Trần Thọ tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua Nam Trung Bộ năm 2014 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN thành phố. 13 tập thể được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 26 tập thể được nhận giấy khen của Hội LHPN thành phố, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba, 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2014, phụ nữ thành phố bằng những hành động thiết thực đã góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững như: vận động mỗi hội viên, cán bộ tiết kiệm 5.000 đồng, góp được gần 640 triệu đồng; xây 3 công trình khu vui chơi thiếu nhi; giúp 679 hộ thoát nghèo; giải ngân hơn 25 tỷ đồng cho hơn 2.500 hộ từ chương trình tín dụng của Hội; duy trì 107 mô hình liên kết “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; xây dựng, sửa chữa 63 mái ấm tình thương…

Ngay khi thành phố ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Hội LHPN thành phố xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2015 và đã lên kế hoạch triển khai phong trào phụ nữ Đà Nẵng “cử chỉ đẹp - sống văn minh”.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.