.

Đà Nẵng không có các băng, nhóm xã hội đen

.

Đó là ý kiến đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138/CP), tổ chức sáng 28-1.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo, trong năm 2014, tình hình tội phạm của cả nước trên các lĩnh vực đều tăng so với năm 2013. Năm qua, cả nước xảy ra gần 60.000 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tăng 1,48% so với năm 2013); tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp với gần 13.884 vụ (tăng 14,38%); đã phát hiện, xác minh, điều tra 414 đầu mối, vụ việc (tăng 34%) trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao…

Số vụ giết người do nguyên nhân xã hội tuy giảm nhưng tính chất nguy hiểm, dã man, phi nhân tính… gia tăng như: giết nhiều người trong một gia đình, chặt xác phi tang…, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận.

Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tại các khu vực biên giới, cửa khẩu, đường hàng không gia tăng. Tội phạm về ma túy ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt. Các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ (tăng 8,4%) mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép ma túy. Hiện cả nước có 204.377 người nghiện có hồ sơ quản lý; 90% số huyện và 70% số xã có người nghiện ma túy.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết trong năm 2014, Công an thành phố đã phát hiện, điều tra 417 vụ/527 vụ vi phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 663 đối tượng, đạt 79,1%. Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (42/42 vụ). Đà Nẵng không có các băng, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen và chưa phát hiện trường hợp nào mua bán người ra nước ngoài hoặc mua bán trong nước vì mục đích mại dâm. Hoạt động tội phạm ma túy của thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng 18 vụ, 22 đối tượng so với năm 2013.

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tổ chức tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê, cố ý gây thương tích; tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; tội phạm ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn bán người; yêu cầu các địa phương đặc biệt tăng cường lực lượng an ninh trong dịp Tết Ất Mùi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt nêu cao vai trò xây dựng mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt tình hình tội phạm; các cơ quan chức năng cần phối hợp xử lý tội phạm nghiêm minh, không làm oan người, oan tội; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe các đối tượng, giáo dục cho quần chúng nhân dân.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.