.

3 cán bộ vi phạm, 14 trường hợp chưa gương mẫu

Đó là con số do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác giám sát cán bộ, công chức năm 2014 diễn ra sáng 28-1.

Theo đó, qua giám sát của Mặt trận các cấp và Thanh tra nhân dân, đã phát hiện 3 cán bộ có hành vi vi phạm; trong đó, 1 cán bộ vi phạm đạo đức công vụ về lĩnh vực đất đai, đã bị đình chỉ công tác; 1 cán bộ vi phạm trong việc ủy nhiệm thu, đã kiểm điểm trách nhiệm; xử lý 1 cán bộ vi phạm quy định về cấp bản sao, chứng thực.

Tại khu dân cư, qua giám sát của Mặt trận và cấp ủy cơ sở, đã phát hiện 14 cán bộ chưa gương mẫu; trong đó có 6 cán bộ không tham dự họp tổ dân phố, 4 cán bộ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú, 2 cán bộ quy tắc phường xây nhà trái phép, 1 cán bộ vi phạm hành chính và 1 cán bộ vi phạm chính sách về kế hoạch hóa gia đình.

Tất cả các trường hợp này đều được Mặt trận và địa phương thông báo với cấp ủy và chính quyền kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh.

Triển khai nhiệm vụ năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung chỉ đạo giám sát cán bộ, công chức về thực hiện nâng cao đạo đức công vụ theo tinh thần của Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống”, gắn với thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội.

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác giám sát cán bộ, công chức các cấp về sinh hoạt nơi cư trú; chú trọng việc chấp hành và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

VĂN NỞ
 

;
.
.
.
.
.