.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 5 cá nhân

.

ĐNĐT - Ngày 20-12, UBND thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND của Chủ tịch nước cho 5 cá nhân thuộc Bộ chỉ huy Quân sự thành phố vì đã có những cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất Tổ quốc. 

dvsbv
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND  cho thân nhân các Anh hùng LLVTND.

Các cá nhân nhận vinh dự này gồm: liệt sỹ Kiều Sơn Đen (SN 1930, quê Đà Nẵng, nguyên Đại đội phó, Đại đội Đặc công H29 Quảng Đà); liệt sỹ Hoàng Kim Lếnh (SN 1949, quê Hải Dương, nguyên Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 2 (V25), MT44 Quảng Đà); liệt sỹ Huỳnh Đức Công (SN 1941, quê quán: quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn R20 Quảng Đà); liệt sỹ Nguyễn Trường Tiến (SN 1940, nguyên Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 2 (V25)) và đồng chí Hà Kỳ Ngộ (SN 1921, quê Quảng Nam, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, đã mất năm 2008).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh những chiến công của 5 đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần này và khẳng định, những cống hiến, hy sinh anh dũng của các Anh hùng LLVTND sẽ mãi là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.