.

Kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III

.

ĐNĐT - Sáng 20-12, Học viện Chính trị khu vực III, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III (1949-2014). 

GS.TS Tạ Ngọc Tấn (bên trái) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III
GS.TS Tạ Ngọc Tấn (bên trái) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III

TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết 65 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, công chức, viên chức của Học viện đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 50.000 lượt cán bộ, quản lý chủ chốt của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ cấp quận, huyện đến tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện là minh chứng hùng hồn về những đóng góp to lớn của Học viện trong công tác giáo dục lý luận chính trị suốt 65 năm qua.

Kết quả đó không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đúng đắn của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn giúp mỗi học viên nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu và con đường đã chọn.

Hầu hết các học viên được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện đã được giao các trọng trách ở các ban, ngành, địa phương và ở một số cơ quan Trung ương. Song song với công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Học viện được quan tâm thường xuyên và đạt những kết quả nổi bật. Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Đến nay, Học viện có 9 PGS.TS, 39 TS, 88 Thạc sĩ và 18 nghiên cứu sinh đang được đào tạo trong nước và nước ngoài… Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của Học viện có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giaoTrong quá trình xây dựng và phát triển, Học viện đã vinh dự nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh… và nhiều phần thưởng khác. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủ y viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian đến, Học viện cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt là tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý và giảng dạy… Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, giảng viên của Học viện phải thực sự gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng để học viên noi theo. 

Dịp này, Học viện Chính trị khu vực III vinh dự đón nhận Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việt Dũng 

 

;
.
.
.
.
.