.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 khảo sát thực tế dự án ở đèo Hải Vân

.

ĐNĐT - Ngày 21-11, Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu đoàn công tác Quân khu 5 khảo sát thực địa tại mũi Cửa Khẻm, nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép Công ty cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine-Huế, với tổng kinh phí 250 triệu USD.

Dự án
Khu vực dự án của công ty Thế Diệu trên bản đồ biểu thị bằng chấm đỏ

Đây là dự án này nằm trên vùng chưa phân định địa giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại thực địa, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể về vị trí địa lý, tình hình địa bàn...

Trên cơ sở báo cáo, Trung tướng Lê Chiêm khẳng định: Dù địa bàn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế hay thành phố Đà Nẵng đều không thể bố trí dự án kinh tế tại đây. Đặc biệt, đây là vùng đất cấp độ 1, muốn xây dựng công trình phải được Bộ Quốc phòng đồng ý và không được liên doanh, liên kết với nước ngoài.

Về mặt tác chiến, phòng thủ, đây là khu vực trọng yếu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, khu vực phòng thủ của Quân khu 5 và địa bàn miền Trung-Tây Nguyên.  

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng đã cử Đoàn công tác vào khu vực Cửa Khẻm, đèo Hải Vân để khảo sát, kiểm tra thực tế. Dù nội dung làm việc của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, tinh thần của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là đề nghị Bộ Quốc phòng cho dừng dự án này.

Ngọc Đoan

;
.
.
.
.
.
.