.
Vụ "Rừng đầu nguồn bị tàn phá":

Thay toàn bộ nhân viên trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông

.

ĐNĐT - Các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn khác sẽ đến phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông (đóng xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) thay những người sau vụ việc phát hiện gỗ lậu được tập kết ở địa bàn rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng sáng 25-10 qua điện thoại, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng đã xác nhận thông tin này.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hiện đang vào cuộc điều tra vụ phát hiện hơn 45m3 gỗ lậu được “lâm tặc” cất giấu ở khu vực giáp ranh hai địa phương.
Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hiện đang vào cuộc điều tra vụ phát hiện hơn 45m3 gỗ lậu được “lâm tặc” cất giấu ở khu vực giáp ranh hai địa phương.

Không nên kết luận vội vàng

Liên quan đến vụ phát hiện hơn 45 m3 gỗ kiền kiền lâm tặc cất giấu ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho rằng: “Số lượng gỗ được phát hiện lớn như thế, không phải một sớm một chiều là có thể khai thác, tập kết được. Lực lượng kiểm lâm không thể không biết, nhất là khi Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông lại ở gần đó”. 

Còn ông Nguyễn Bằng, Bí thư Huyện ủy Đông Giang cho rằng, chức năng của Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông là quản lý, bảo vệ rừng nhưng thực tế lại tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Vụ việc cất giấu trái phép hàng chục mét khối gỗ vừa phát hiện cho thấy dấu hiệu có hẳn một bộ phận cán bộ tham gia vào đường dây bảo kê cho lâm tặc.

Cũng theo ông Nguyễn Bằng, trước đây chính quyền huyện Đông Giang đề nghị Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (đơn vị quản lý Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông) di dời trạm ra khỏi địa bàn xã Tư nhưng đến nay Trạm vẫn chưa được di dời.  

Trước thông tin các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Đông Giang đặt nghi vấn lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn ở Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông tiếp tay cho lâm tặc, ông Trần Viết Phương cho rằng, việc phát biểu như thế là hơi vội vàng.

Bởi hiện nay, các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra để xác định có hay không cán bộ, quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc. Khi có kết luận, sẽ cung cấp thông tin cụ thể

Tuy nhiên, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, trước mắt Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rút toàn bộ cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông, thay thế lực lượng khác đến đảm nhận nhiệm vụ

Về việc di dời Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông, ông Trần Viết Phương cho hay, sẽ xin ý kiến cấp trên. Bởi lẽ, ở khu vực rừng sâu không có nước, không có điện sinh hoạt, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

Đang tích cực điều tra, xử lý

Chiều ngày 24-10, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã chủ trì buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang để bàn biện pháp điều tra, xác minh vụ khai thác gỗ lậu quy mô lớn này.

Ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho hay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn ở Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông có hay không chuyện tiếp tay cho lâm tặc. 

Trên cơ sở quy chế phối hợp lâu nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam sẽ tích cực phối hợp để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc này”, ông Trần Văn Lương cho biết thêm.

Còn theo ông Đặng Phương Trung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, hiện nay các cơ quan chức năng cũng chưa xác định được gốc gỗ khai thác. Muốn khởi tố vụ án thì việc đầu tiên phải xác định được vị trí gỗ khai thác nằm ở địa bàn tỉnh Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng, rồi giám định mẫu gỗ tang vật thu giữ có trùng với gốc gỗ hay không; xác định thiệt hại về rừng; đối tượng khai thác…

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đang tích cực làm rõ những vấn đề này, khi đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án, chuyển cơ quan công an.

Cũng theo ông Đặng Phương Trung, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đã điều động hai cán bộ kiểm lâm địa bàn ở Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông về làm kiểm điểm, giải trình để có hình thức xử lý kỷ luật, đồng thời điều động cán bộ kiểm lâm khác thay thế.

Trong một diễn biến khác, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm Đông Giang, Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án. Theo một lãnh đạo Công an huyện Đông Giang, dự kiến vào tuần sau sẽ công bố các các quyết định khởi tố vụ án.

Ngọc Đoan

 

;
.
.
.
.
.
.