.

Tuyên dương 38 tập thể, 30 cá nhân

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 lần thứ 15 diễn ra từ ngày 23 đến 24-10 tại Đà Nẵng nhằm tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 5 giai đoạn 2009-2014; đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đại hội cũng sẽ tôn vinh 38 tập thể và 30 cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực, trong đó có 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc LLVT thành phố Đà Nẵng; đồng thời rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong LLVT Quân khu.

LLVT thành phố Đà Nẵng có Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố), lực lượng dân quân tự vệ xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) và Trung tá Ngô Minh Hồng, Tiểu đoàn trưởng dT-TG 699 được tuyên dương, báo cáo điển hình tại Đại hội. Đây là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố, qua đó tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Để chào mừng Đại hội, LLVT Quân khu 5 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: phát động đợt thi đua đột kích kết hợp với phát động đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” (từ ngày 13-10-2014 đến 22-12-2014); thi pa-nô ảnh, trưng bày sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ tại Đại hội; xây dựng phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền về Đại hội và các điển hình tiên tiến, các hoạt động văn nghệ, thể thao; giao lưu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” được truyền hình trực tiếp trên VTV Đà Nẵng vào tối 23-10-2014; in kỷ yếu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”...

Q.H

;
.
.
.
.
.