.

Tổng thu ngân sách thành phố dự kiến vượt 10%

.

Sáng 28-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy định kỳ tháng 10 năm 2014. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2014 và dự báo tình hình quý 4 và cả năm 2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, sau một thời gian chịu tác động của nền kinh tế thế giới, đến nay kinh tế thành phố đã phát triển bình thường trở lại, tiếp tục giữ được tăng trưởng ổn định và ngày càng mang tính bền vững hơn nhờ nguồn thu xuất phát từ phí và thuế.

Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều vượt. GDP thành phố dự kiến đến cuối năm 2014 tăng trên 9%, tổng thu ngân sách dự kiến vượt 10% so với kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Thành ủy và UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt trên các lĩnh vực; thực hiện tốt Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, giá trị sản xuất dịch vụ 9 tháng ước đạt 28.289,6 tỷ đồng, đạt 63,6% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động, các sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí mới được đưa vào phục vụ du khách. Thành phố đã triển khai sắp xếp cáp thông tin kéo treo tại 64 đoạn/tuyến đường với tổng chiều dài gần 29km.

Thực hiện chủ trương “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng năm 2014”, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã xây dựng chương trình hành động của hệ thống ngân hàng thành phố nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Về sản xuất công nghiệp, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 11,02%, trong đó công nghiệp chế biến tăng 11,1%.

Một số ngành, sản phẩm có tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ như giày dép, hóa dược liệu, sản phẩm từ khoáng phi kim loại, sản xuất xe có động cơ… Thành phố đã hoàn thành tốt Đề án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với 950 căn nhà được sửa chữa và xây mới; các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh…

Hội nghị nghe báo cáo chuyên đề về 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014), 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014). Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân ta.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.
.