.

Sẽ xây dựng chợ Hàn, chợ Cồn thành trung tâm thương mại lớn

.

* Không bao che cán bộ tiếp tay phá rừng

ĐNĐT - Thành phố chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Hàn và chợ Cồn thành hai trung tâm thương mại lớn nhằm phát triển mạnh thương mại dịch vụ của Đà Nẵng theo hướng hiện đại, văn minh.

Chợ Hàn
Chợ Hàn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3-2014 với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện, thành phố sẽ tính đến tất cả các phương án để vừa giữ nét truyền thống của chợ, nhưng phát triển không gian theo chiều cao để mở rộng kinh doanh, song song với bảo đảm quyền lợi tiểu thương.

Liên quan đến dự án đầu tư Trung tâm Thương mại tại sân vận động Chi Lăng, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết nhà đầu tư tiếp tục cam kết sẽ triển khai dự án. Tuy vậy, thành phố đề nghị đến tháng 5-2015 dự án triển khai vì phải tiếp tục dùng Sân vận động Chi Lăng phục vụ mùa giải bóng đá sắp đến.

Về dự án Làng đại học treo quá lâu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình Chính phủ quyết định có triển khai tiếp hay dừng lại.

Về hiệu quả dự án đầu tư công nghệ thông tin (CNTT) với kinh phí gần 600 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới theo một số báo nêu sử dụng thiếu hiệu quả ở thiết bị đầu cuối, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, ứng dụng CNTT ở Đà Nẵng trong công việc rộng khắp và phát huy hiệu quả trong cải cách hành chính, do vậy liên tục trong nhiều năm Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ sổ sẵn sàng ứng dụng CNTT.

“Đánh giá toàn cục, dự án ứng dụng CNTT triển khai hiệu quả, tuy nhiên cá biệt ở một số phường, xã cán bộ chưa phát huy hết tính năng, hiệu quả sử dụng thiết bị đầu cuối”, Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhận định.

Về trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định thành phố đã giải quyết thấu tình, đạt lý nhưng con trai mẹ Lành là ông Trần Công Minh tiếp tục khiếu kiện vô lý.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Sơn Trà tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo mẹ Lành tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà; đồng thời đề nghị gia đình tổ chức đón mẹ về nhà phụng dưỡng theo đúng đạo lý làm con.

Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ còn cho biết thêm, đối với các sở, ban, ngành đưa vào hoạt động tại Trung tâm Hành chính thành phố, ngoài bố trí sử dụng lại công việc một số nhà công sản, thành phố sẽ công khai bán đấu giá để thu lại tiền đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính.

Liên quan đến những sai phạm tại Khu Công nghệ cao, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, vi phạm xảy ra do việc thanh toán khối lượng chưa chính xác và thi công chưa bảo đảm chất lượng đường trong thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao.

Cũng tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực Đầm Rong, đường Quang Trung đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực phường Bình Hiên. Ông Hùng cũng nêu việc hạ độ cao 12 cây xà cừ lớn nhằm bảo đảm an toàn, không xảy ra sự cố trốc gốc, ngã đổ trong mùa mưa bão.

Về thông tin bán Nhà biểu diễn đa năng, ông Phạm Việt Hùng cho biết, thành phố đang làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về định giá chính thức cho công trình này. Tuy nhiên, phần mái của công trình hiện chưa nghiệm thu được và đang xuất hiện tình trạng dột khi có mưa lớn.

Không bao che cán bộ tiếp tay phá rừng 

Về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, tại cuộc  họp báo, đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là không bao che cho những cán bộ vi phạm, ai vi phạm, vi phạm đến mức độ nào thì đều bị xử lý nghiêm. 

Việt Dũng

 
;
.
.
.
.
.
.