.

Diễn tập tình huống bão giật trên cấp 12 đổ bộ Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Sáng 31-10, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN quận Hải Châu tổ chức diễn tập tình huống trên tại phường Thuận Phước.

3.	Đưa người dân đi cấp cứu
Diễn tập việc đưa người dân bị thương do bão đi cấp cứu

Theo kịch bản, Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ cho biết, sau khi vượt qua quần đảo Phillipines hồi 9 giờ ngày 29-10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 119,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng - Bình Định khoảng 1.000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức 133km/giờ), giật cấp 13.  

Dự kiến, bão mạnh sẽ đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1-11.

Trước tình hình diễn biến của cơn bão, sáng 30-10, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN thành phố đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác ứng phó với bão số 5 và có công điện gửi cho các địa phương.

Vào 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN quận Hải Châu đã triệu tập cuộc họp đột xuất triển khai công tác ứng phó cơn bão số 5 với các thành viên của của Ban Chỉ huy PCLB quận, Chủ tịch, các Hội đoàn thể 13 phường theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngay lập tức, phường Thuận Phước đã họp triển khai phương án ứng phó với bão số 5; nhiều hộ dân đã đi mua bao cát để chằn chống nhà cửa. Các lực lượng chức năng tiến hành di dời dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; lực lượng công an tiến hành đảm bảo an ninh trật tự, không cho người dân ra khỏi nhà khi có bão.

Đúng 5 giờ ngày 1-11, bão đã đổ bộ vào Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão đi qua mạnh cấp 12, giật cấp 13. Bão đã phá hủy nhiều công trình, nhà cửa của nhân dân. Tại phường Thuận Phước, qua nắm tình hình sau bão, trên địa bàn phường Thuận Phước có 1 người bị thương, 3 nhà tốc mái hoàn toàn, 31 nhà tốc mái một phần, cây xanh ngã đổ nhiều.

Các trường Mẫu giáo Bình Minh, trưởng Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Lê Thánh Tôn bị tốc mái tôn, sập trần nhà, cây xanh ngã đổ 60%. Nhà y tế và nhà sinh hoạt cộng đồng sập trần. Lãnh đạo phường Thuận Phước cũng tiến hành họp, chỉ đạo khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh môi trường. Đồng thời thống kê danh sách thiệt hại do bão để gửi lên quận, đề xuất biện pháp hỗ trợ cho nhân dân ổn định sau bão…

Buổi diễn tập đã thu hút đông đảo nhân dân phường Thuận Phước tham gia theo dõi. 

Theo ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận, trưởng ban Chỉ đạo PCLB quận Hải Châu, buổi diễn tập này nhằm nâng cao tình thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhân dân. Đồng thời qua đây sẽ phân tích những mặt hạn chế để bổ sung nhằm hoàn thiện các phương án phòng, chống lụt bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.