.

Đề xuất thành lập Ban Tuyên giáo xã, phường

Sáng 22-10, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì Hội thảo về hoạt động của Ban Tuyên giáo xã, phường (gọi tắt là Ban Tuyên giáo cơ sở).

Theo báo cáo thống kê của các quận, huyện và công tác nắm bắt tình hình hoạt động công tác tuyên giáo ở 53/56 xã, phường, trung tâm thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, thì hiện trên địa bàn thành phố có 49/56 xã, phường thành lập Ban Tuyên giáo cơ sở.

Thời gian qua, hoạt động của Ban Tuyên giáo cơ sở đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác tuyên giáo chưa sát yêu cầu; một số cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chưa tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đa số cán bộ làm công tác tuyên giáo đều kiêm nhiệm nên chất lượng, nội dung hoạt động còn thấp, phương thức hoạt động chậm đổi mới…

Tham gia ý kiến với hội thảo, các đại biểu đánh giá cao vai trò của hoạt động Ban Tuyên giáo cơ sở; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác tuyên giáo, thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở địa phương. Các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo như chỉ đạo thành lập Ban Tuyên giáo xã, phường nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tuyên giáo cơ sở đạt hiệu quả; đồng thời xem xét chế độ phụ cấp cho cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cấp cơ sở…

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.