.

Đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Đà Nẵng - Lào

.

Ngày 27-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2014-2019. Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tham dự.

Những năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh toàn diện ở nhiều lĩnh vực: chính trị, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, thương mại và đầu tư… Đến nay, Đà Nẵng đã ký 29 biên bản ghi nhớ với các địa phương của Lào như: Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet, Champasak, Sekong…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt - Lào. Nổi bật nhất là việc Hội thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước; tổ chức mít-tinh kỷ niệm 35 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; tổ chức giới thiệu các sản phẩm của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; xuất bản tập sách “Như suối nguồn chảy mãi” với nội dung thể hiện mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhân dân các địa phương nước bạn Lào…

Đặc biệt, với chương trình “ở nhà dân cho sinh viên Lào” được thực hiện từ năm 2011, đến nay đã có 108 sinh viên Lào đến ở tại nhà dân tại các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện cho các sinh viên Lào có thêm cơ hội trao đổi ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam… Bên cạnh đó, các chi hội, Ban quản lý dự án Nam Lào… cũng thực hiện tốt công tác hợp tác phát triển, triển khai các dự án, các chương trình hợp tác đã được ký kết giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào. Đến nay đã có 4 công ty của Đà Nẵng đầu tư tại Lào với tổng số vốn đầu tư gần 52 triệu USD…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, Hội cần tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Đà Nẵng và nhân dân Lào; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ Việt - Lào; đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân, chú trọng các lĩnh vực như văn hóa - giáo dục - y tế…; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và phát triển về kinh tế, giáo dục, đặc biệt là công tác đối ngoại nhân dân với các địa phương của Lào, góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa Đà Nẵng - Lào.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2019, gồm 21 đồng chí, do ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Chủ tịch.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.