.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

.

Trong những năm qua, bằng những hành động thiết thực và cụ thể, Đảng ủy khối Các cơ quan (CCQ) thành phố chung sức chung lòng, tham gia tích cực cùng thành phố trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Huỳnh Văn Hoa (giữa) trao quà cho các hộ đặc biệt nghèo ở Hòa Vang.
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Huỳnh Văn Hoa (giữa) trao quà cho các hộ đặc biệt nghèo ở Hòa Vang.

Những ngày vừa qua, nhân dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang lại rộn rã niềm vui, vì nơi đây chuẩn bị đón nhận công trình điện chiếu sáng công cộng về thôn, xóa đi cảnh tăm tối mỗi khi đêm về ở một vùng quê. Đây là công trình có tổng kinh phí 267 triệu đồng, do Đảng ủy khối CCQ thành phố chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên khối triển khai thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn tốt nhất hiện nay. Công trình hiện đang được gấp rút thi công và sẽ bàn giao vào cuối tháng 8-2014. Đây là một trong rất nhiều công trình do các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối CCQ thành phố đăng ký thực hiện để giúp đỡ Hòa Vang trong năm 2014.

Theo Bí thư Đảng ủy khối CCQ thành phố Huỳnh Văn Hoa, trong 6 tháng đầu năm 2014, các sở, ban, ngành và nhiều tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối đã đăng ký thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đơn vị đăng ký nhiều công trình thiết thực và ý nghĩa, như: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội huy động các doanh nghiệp xây mới 35 nhà cho các đối tượng chính sách, sửa chữa 334 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, dạy nghề miễn phí cho 700 lao động với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng; Thành Đoàn Đà Nẵng làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, xây 100 nhà vệ sinh tại 11 xã của huyện Hòa Vang với tổng kinh phí 140 triệu đồng; Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố hỗ trợ 10 đến 15 trẻ em bị bệnh tim, 15 đến 20 phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh ung thư, tặng quà Tết cho phụ nữ, trẻ em nghèo gần 1 tỷ đồng…

Trước đó, trong 2 năm 2012-2013, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối đã thực hiện nhiều hạng mục công trình, dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng giá trị hơn 44,2 tỷ đồng, bao gồm: kiên cố hóa, nâng cấp đường liên xã, liên thôn và xây dựng, tu bổ các công trình thủy lợi; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tạm, các hộ gia đình chính sách; xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề, phát triển sản xuất; cải tạo hệ thống nước sạch cho các trạm y tế, mua cấp phát bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo và cận nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Theo ông Huỳnh Văn Hoa, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cho thấy việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, ngày 19-3-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” bước đầu có nhiều kết quả, tạo ra hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ và sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân tại các địa phương được giúp đỡ, góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Để có được kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ thành phố luôn chú trọng và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 18-CT/TU; thường xuyên đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng được Thành ủy, UBND thành phố phân công giúp đỡ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới; đồng thời tích cực, tìm hiểu, nghiên cứu danh mục các công trình, dự án, công việc mà huyện Hòa Vang cần sự giúp đỡ để đăng ký nhận giúp đỡ, vận động các tổ chức cơ sở Đảng còn lại tùy theo khả năng của mình, đăng ký giúp đỡ một số nội dung công việc, công trình, dự án. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng trong việc xây dựng bộ mặt nông thôn mới ở Hòa Vang thêm nhiều khởi sắc.

Bài và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.