.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng

Ngày 25-8, tại Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng” dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng và sự tham dự của các chuyên gia cao cấp quốc tế về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức quốc tế, đại diện Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Theo báo cáo thực tiễn phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, về nội dung pháp luật, Việt Nam đã cơ bản tuân thủ nhiều quy định về phòng ngừa tham nhũng tại Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng; nhất là các quy định về chính sách và thực tiễn chống tham nhũng, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công, báo cáo công khai, các biện pháp liên quan đến hoạt động truy tố và xét xử tội phạm tham nhũng, sự tham gia của xã hội và chống rửa tiền. Tuy nhiên, so với Công ước, pháp luật và thực tiễn công tác chống tham nhũng của Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ: Việc tổ chức lực lượng chống tham nhũng chưa được thành lập ở nhiều cơ quan có chức năng chống tham nhũng và chưa có cơ chế đào tạo cán bộ chuyên trách phòng, chống tham nhũng tách bạch với đào tạo cán bộ nói chung; biện pháp phòng ngừa tham nhũng mới chỉ tập trung vào khu vực công, chưa quy định cụ thể hành vi tham nhũng ở khu vực tư cũng như chưa có quy định biện pháp xử lý hình sự pháp nhân; chưa có quy định về vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, quy định về hợp tác công - tư trong phòng, chống tham nhũng chưa rõ ràng.

Hội nghị cũng nghe đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về công tác minh bạch thu nhập, tài sản của đội ngũ cán bộ, nhân viên cảnh sát; về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm tài sản công và quản lý tài chính công; kinh nghiệm của các nước trong nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức và tăng cường sự tiếp cận thông tin của người dân.

S.TRUNG
 

;
.
.
.
.
.